Sinh viên Quảng Nam sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập

15:08 30/12/2019     2364

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5.000 sinh viên trên địa bàn tỉnh.

BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu


Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa I; đồng chí Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; lãnh đạo các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo BGH các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh;  đại diện BTV các Huyện, Thị, Thành đoàn.

Nhiệm kỳ qua, từ việc bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Quảng Nam lần thứ I phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua đã có 2377 sinh viên  đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, 155 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, có 1 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 287 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 1956 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp cơ sở. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ có 08 sinh viên vinh dự đạt giải thưởng “Sao tháng giêng” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Đối với các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất, được tổ chức triển khai thường xuyên, tiếp tục duy trì phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học; Phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT được các cấp bộ Hội chú trọng triển khai sâu rộng tạo nên môi trường rèn luyện và vui chơi giải trí lành mạnh cho sinh viên, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của sinh viên. Các hoạt động tình nguyện đã được phối hợp triển khai đồng bộ và rộng khắp với hơn 20.000 lượt sinh viên tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên và các doanh nghiệp triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của sinh viên. Tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên”, định hướng cho hàng ngàn sinh viên về hướng nghiệp, khởi nghiệp tại hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh - Lê Trí Thanh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà sinh viên tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng sinh viên Quảng Nam cần ra sức thi đua học tập, không ngừng tu dưỡng về chính trị, lý tưởng, đạo đức, tác phong và lối sống , có ý chí, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp chung. Đối với các cấp Đoàn - Hội, đồng chí đề nghị tổ chức rộng rãi trong sinh viên phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác Hồ; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI; tiếp tục triển khai phong trào “sinh viên 5 tốt”, “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”; tạo điều kiện để sinh viên học tập, nghiên cứu sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tệ nạn xã hội, những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường.

Phát huy truyền thống của mình, với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Quảng Nam sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập”, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới với 10 chỉ tiêu trọng tâm trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã biểu dương những kết quả nổi bật trong hoạt động của Hội sinh viên tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị Hội sinh viên tỉnh Quảng Nam cần mở rộng phát triển tổ chức Hội trong các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh đồng thời phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Hội thật sự vững mạnh, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 21 anh chị vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; anh Hoàng Văn Thanh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa I tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

CTV Minh Hiếu- Tỉnh đoàn Quảng Nam (TL)