Sinh viên ngoài nước nỗ lực vượt qua đại dịch

22:04 13/03/2021     1305

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 13/3, Hội nghị giao ban trực tuyến với các Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở nước ngoài năm 2021 diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các cơ sở Đoàn, Hội ở nước ngoài đã thông tin về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu, nhiều quốc gia áp đặt lệnh giới nghiêm, phong tỏa trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nặng nề đến học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác, hoạt động Đoàn, Hội của học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam.

Học sinh, sinh viên Việt Nam nhiều nơi đã về nước với số lượng lớn hoặc chuyển sang học tập, nghiên cứu trực tuyến. Các hoạt động lớn, nhất là hoạt động kết nối thanh niên, sinh viên dự kiến trong năm 2020 hầu hết không thể triển khai hoặc phải chuyển sang hình thức trực tuyến.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở nước ngoài năm 2021

 

Cùng với đó, công tác hỗ trợ các bạn du học sinh mới tiếp tục được các tổ chức Đoàn, Hội quan tâm. Các tổ chức Đoàn, Hội đã xây dựng đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ các bạn du học sinh mới trong việc nộp đơn thẻ cư trú, nhập học, mở thẻ ngân hàng, mua bảo hiểm y tế…

Ngoài ra, Hội Sinh viên thanh niên, Hội Sinh viên ở nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện: giúp đỡ các bạn thanh niên trở về nước thông qua các chuyến bay giải cứu, các hoạt động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Cộng hòa Czech tổ chức may khẩu trang và tặng khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí…

Vượt qua những khó khăn chung trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn ra trên toàn cầu, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp vẫn được triển khai thường xuyên, tiêu biểu như Hội Học sinh Sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức hội thảo trực tuyến "Giấc mơ du học Singapore"; Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đăng cai Cuộc thi "Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn châu Âu"...

Công tác tuyên truyền hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế có nhiều điểm mới đáng ghi nhận, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Học sinh Sinh viên Việt Nam tại Singapore đã tổ chức khóa học "Tiếng Việt ơi" cho sinh viên nhiều nước.

Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan triển khai giao lưu với Đại sứ quán Việt Nam và Hội Việt kiều Thái Lan; Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh tiến hành chuỗi sự kiện chào đón hội viên mới, giao lưu trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp các thắc mắc cho tân sinh viên...

Tại Pháp, Hội Sinh viên tiếp tục kêu gọi Hội sinh viên Pháp (Hội sinh viên của người Pháp) và Hội sinh viên cộng sản Pháp ủng hộ Kiến nghị Biển Đông và ủng hộ phiên tòa cho nạn nhân chất độc da cam; cùng với Hội sinh viên Pháp ký vào bản yêu cầu chính phủ Pháp không tăng học phí của sinh viên

Thời gian qua, các cơ sở Đoàn, Hội ở nước ngoài đã rà soát, đánh giá, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để gửi hồ sơ tham dự các giải thưởng "Sinh viên 5 tốt", "Sao tháng Giêng" nhằm kịp thời động viên, khích lệ, tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

 

Hội nghị giao ban trực tuyến với các Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở nước ngoài năm 2021

 

Tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã chia sẻ với những khó khăn của các sinh viên Việt Nam ở nước ngoài hiện nay và đánh giá rất cao sự chủ động, tích cực Hội Sinh viên tại nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại nhiều nước trên thế giới. Hội đã nắm bắt được tâm tư, tình cảm của sinh viên để kịp thời triển khai, hỗ trợ sinh viên.

"Các bạn thực sự là các đại sứ cho dân tộc Việt Nam, lan tỏa văn hóa, truyền thống của đất nước đến nơi các bạn đang học tập", đồng chí  Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực hoạt động của các hội sinh viên ngoài nước trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đồng chí Bùi Quang  Huy cho rằng, các cơ sở Đoàn, Hội đã hỗ trợ đời sống, học tập, lao động của du học sinh rất tốt. Trung ương Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam sẽ tăng cường kết nối và giới thiệu để các cơ sở Đoàn, Hội ngoài nước kết nối, giao lưu với các Hội Sinh viên các tỉnh, thành trong nước.

“Công tác phối hợp sinh viên, thanh niên trong và ngoài nước, cần kết nối thật chặt chẽ, phải có sản phầm cụ thể để chứng minh hiệu quả rõ ràng”, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

"Hiện nay nhiều sinh viên tại Việt Nam chưa qua nước ngoài để tiếp tục học tập, tôi hi vọng những sinh viên đang 'kẹt' lại Việt Nam có thể tham gia các hoạt động trong nước. Bên cạnh đó, các Hội Sinh viên tại nước ngoài kết nghĩa với các hội viên trong nước để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động. Các hội cần triển khai dạy tiếng Việt online cho bà con kiều bào, triển khai tư vấn tâm lý bệnh cho kiều bào thông qua Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam...", đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị./.

 

Thanh Nga