Sinh viên Long An bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển

04:59 16/11/2018     560

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong nhiệm kỳ mới, Hội SVVN tỉnh Long An sẽ tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng hội viên, phát triển các Hội sinh viên trực thuộc, nhân rộng các mô hình tổ chức hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu...

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Ngày 15/11, tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An lần thứ II, nhiệm kỳ 2018  - 2023.

Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Phạm Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng sự tham gia của 148 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2018, các cấp bộ Hội đã bám sát và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ I và chương trình công tác các năm học. Phương thức và hình thức hoạt động của Hội đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã đạt được nhiều kết quả và có tác động lớn đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao. Các mặt công tác Hội và phong trào sinh viên tiếp tục phát triển, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Các chương trình, giải pháp của Hội được Hội sinh viên các cấp chủ động cụ thể hóa, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phấn đấu, rèn luyện; đồng thời đem lại lợi ích cho cộng đồng. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên được chú trọng triển khai.

Từ năm 2014 - 2018, đã có 1.500 sinh viên của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và Cao đẳng Sư phạm Long An tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia sửa chữa và làm mới 15km đường giao thông nông thôn; trồng 10.000 cây xanh; hỗ trợ ngày công xây dựng 10 căn nhà nhân ái; hỗ trợ thắp sáng 10km đường giao thông nông thôn; xây dựng 02 sân bóng chuyền; xây dựng và sửa chữa 08 cây cầu Giao thông nông thôn; có 670 sinh viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 610 đơn vị máu,…

 

Đồng chí Phạm Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua đã có có 139 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 20 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam anh Bùi Minh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên của tỉnh cũng như phong trào sinh viên toàn quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghị đề nghị Hội Sinh viên cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cho sinh viên, tăng cường bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khơi dậy tính năng động sáng tạo để phát huy trí tuệ, trở thành người đủ tài đủ đức, cống hiến cho sự nghiệp phát triển bền vững của quê hương, đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động và chương trình hoạt động của thanh niên, sinh viên, trong đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng từ các chi Hội, Liên chi Hội,..

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Long An bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển”, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, phát triển các Hội sinh viên trực thuộc, nhân rộng các mô hình tổ chức hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

 

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An đặt mục tiêu: 100% hội viên, sinh viên được học tập, tìm hiểu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam; 100% Hội Sinh viên cấp trường hằng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; 01 hoạt động trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1.000 ý tưởng, sáng kiến; phấn đấu 03 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 100 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 300 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường,…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 21 anh, chị; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Chị Lê Thị Cẩm Tú - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức tuyên dương 6 gương sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2014 - 2018.

 

Xuân Thịnh - TĐ Long An (KA)