Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển

15:36 07/09/2018     967

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 7/9, 200 đại biểu là những sinh viên ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 8.000 sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trong toàn tỉnh đã tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05 trường đại học, cao đẳng với trên 9.000 sinh viên chính quy, trong đó có 02 trường có tổ chức Hội Sinh viên là: Cao đẳng Sư Phạm Kiên Giang, Cao đẳng Kiên Giang (Trường Cao đẳng Kiên Giang được công bố thành lập vào ngày 27/8/2018 trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Cộng đồng và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang, trong đó trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang đã có tổ chức Hội Sinh viên cấp trường với tên gọi Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang).

Trong những năm qua, lực lượng sinh viên tỉnh Kiên Giang không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngoài nhiệm vụ chính là học tập, nghiên cứu khoa học, các bạn sinh viên còn tích cực và chủ động tham gia vào các hoạt động do các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức, triển khai.

Việc thành lập tổ chức Hội Sinh viên của tỉnh Kiên Giang nhằm tập hợp, lãnh đạo, định hướng chung cho các tổ chức Hội Sinh viên trên địa bàn tỉnh; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp sinh viên trong tỉnh cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến trong sinh viên các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; đại diện và chăm lo những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; giúp sinh viên xác định rõ vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước; giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho sinh viên; tạo môi trường giáo dục lành mạnh để sinh viên sinh hoạt, học tập, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ học tập, góp phần giáo dục toàn diện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp.

Với khẩu hiểu hành động “Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Sinh viên tỉnh phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu cùng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức tốt các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các ngày hội việc làm; xây dựng công tác Hội sinh viên vững mạnh.

Sự ra đời của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ là bước đệm và động lực thúc đẩy sinh viên tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên tỉnh cần tập trung tuyên truyền để sinh viên, xã hội biết mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của Hội. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với một tổ chức Hội ở nhiệm kỳ đầu tiên. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng và phù hợp với các nhóm đối tượng, trong đó cần lưu ý tuyên truyền qua internet và mạng xã hội.
h
 Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Hội Sinh viên tỉnh cần tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng dư luận sinh viên không chỉ trong nhà trường, trong quá trình học tập mà còn tại ký túc xá, nhà trọ nơi sinh viên sống và thông qua các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên, sinh viên gắn với việc triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Trong thời gian đầu mới thành lập, Hội cần tích cực thu hút các nguồn hỗ trợ xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi, sự ủng hộ của các nguòn lực xã hội đối với các hoạt động của Hội, có các giải pháp thiết thực hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện", đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình, đề nghị Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể quan tâm phối hợp hỗ trợ cho Hội Sinh viên trong tỉnh; Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của Hội Sinh viên.

Đại hội đã hiệp thương bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành, 05 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023; hiệp thương bầu 01 đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc. Đồng chí Lê Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
r
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình; Bí thư Tỉnh đoàn Lê Trung Hồ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội



Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa I, nhiệm kỳ 2018 – 2023
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa I, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Kiên Giang đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã viếng và dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Người thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ, Việt Nam.