Sinh viên khoa Hoá giành giải Nhất hội thi "Ánh sáng soi đường" năm 2021

13:56 24/09/2021     1034

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Với sự hiểu biết sâu rộng và khả năng hùng biện xuất sắc, Nguyễn Duy Khanh, sinh viên khoa Hóa học (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM) đã đạt 289 điểm và giành giải Nhất bảng cá nhân Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ 4, năm 2021.

Sáng ngày 24/9, vượt qua hơn 352.000 thí sinh cả nước, 04 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ IV năm 2021. Vòng chung kết kết toàn quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương trên nền tảng ứng dụng "Thanh niên Việt Nam".

 

 

04 thí sinh gồm Nguyễn Duy Khanh, sinh viên lớp 18HOH2, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đặng Chí Vĩ, sinh viên lớp D19N01A, khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; Trần Văn Thạnh, sinh viên lớp 17CTT6, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Bùi Thị Huyền, sinh viên lớp D18N01A, khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tham gia tranh tài ở 02 phần thi là “Kiểm tra kiến thức” và “Thi hùng biện - phản biện”. 

Ở mỗi phần thi, các thí sinh lần lượt trải qua những thử thách, trả lời những câu hỏi của chương trình trong các lĩnh vực khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và lịch sử đất nước. Trong đó, phần thi Kiểm tra kiến thức diễn ra trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại vòng chung kết toàn quốc bảng cá nhân, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN cho rằng, Hội thi là hoạt động ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công  tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; nằm trong chuỗi hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Anh bày tỏ tin tưởng 4 thí sinh góp mặt trong trận chung kết bảng cá nhân sẽ cống hiến và thể hiện tài năng, kiến thức của mình trong quá trình học tập và rèn luyện.

 

GS, TS. Nguyễn Trọng Chuẩn (ngồi giữa) 

 

Đánh giá về 4 thí sinh, GS, TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học cho rằnng, các thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc đều thuộc khối ngành học tự nhiên, kỹ thuật nhưng có sự am hiểu sâu rộng và niềm yêu thích rất lớn với các môn khoa học học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. “Tôi đánh giá cao khả năng tư suy tốt, sự chuẩn bị công phu của 4 thí sinh trong vòng chung kết hôm nay. Trong đó, phần thi hùng biện, các thí sinh đều đảm bảo thời gian, thể hiện sự am hiểu sâu sắc”, GS, TS. Nguyễn Trọng Chuẩn nhấn mạnh.

 

 

Trải qua 2 phần thi đầy gay cấn, hấp dẫn, thể hiện độ hiểu biết sâu rộng, hùng biện xuất sắc, thí sinh Nguyễn Duy Khanh, khoa Hóa học (ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM) đạt 289 điểm và giành giải Nhất bảng cá nhân Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ 4, năm 2021. Giải Nhì, Ba, Khuyến khích lần lượt thuộc về: Trần Văn Thạnh, khoa Công nghệ thông tin (ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM); Đặng Chí Vĩ, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng (ĐH kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương); Bùi Thị Huyền, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng (ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương).

 

 

Chiều nay, Chung kết Bảng đội tuyển sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 24/9/2021 với 04 đội tuyển xuất sắc đã chiến thắng ở vòng thi khu vực, gồm có: Tỉnh Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội, tỉnh Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh./.

 

Bảo Anh