Sinh viên Cần Thơ sáng tạo, tình nguyện và hội nhập

11:22 07/11/2018     5257

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong nhiệm kỳ mới sẽ triển khai 12 chỉ tiêu; 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 5 đề án, chương trình trọng điểm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phong trào sinh viên thành phố.

 

 

Đồng chí Trần Việt Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng bức trướng với dòng chữ “Sinh viên Cần Thơ sáng tạo, tình nguyện và hội nhập”

 

Đại hội diễn ra trong 02 ngày (4 và 5/11/2018), tại hội trường Công an thành phố Cần Thơ, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội  sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (đại hội) với sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 100.000 hội viên, sinh viên thành phố Cần Thơ.

Đến tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; cùng đại diện các ban xây dựng đảng, các sở, ban ngành thành phố và 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 100.000 hội viên, sinh viên thành phố Cần Thơ.

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó, các hoạt động nhằm tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong cho học sinh, sinh viên được đa dạng hóa dưới nhiều hình thức gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, như: sân khấu hóa, các buổi nói chuyện chuyên đề, tổ chức các buổi ngoại khóa, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, trang bị tủ sách “Sinh viên học tập và làm theo lời Bác”, chiếu phim tư liệu các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Song song đó, các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học cũng được phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, cụ thể: các cấp bộ Hội đã trao 6,6 tỷ đồng hỗ trợ cho 6.583 sinh viên vượt khó, nhằm khuyến khích, tạo động lực để sinh viên phấn đấu trong học tập. Thành lập và duy trì 132 CLB đội nhóm thể dục thể, tổ chức 145 giải thể thao cấp trường; tổ chức được 05 giải thể thao cấp thành phố góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên rèn luyện thể chất…

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có bước phát triển, ngày càng thu hút đông đảo hội viên, sinh viên tham gia với 08 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, 190 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, 1.361 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 20 tập thể “Sinh viên 5 tốt”. Công tác xây dựng tổ chức Hội cũng có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên được đẩy mạnh. Việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bội Hội các cấp được quan tâm, triển khai có kết quả tích cực…

Các hoạt động vì cộng đồng của học sinh, sinh viên thành phố cũng tạo được dấu ấn trong lòng người dân trong và ngoài thành phố thông qua: chiến dịch mùa hè xanh, chương trình tiếp sức mùa thi. Ngoài ra, các cấp bộ hội cũng chủ động kết nối, tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã nhấn  mạnh những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và các nhà trường.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội


Để khắc phục các hạn chế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể: tiếp tục triển khai hiệu quả, rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt”; nâng cao chất lượng các hoạt động nhằm xây dựng thế hệ sinh viên Cần Thơ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạnh, có lối sống đẹp, biết đấu tranh chống lại cái xấu, bảo vệ lẽ phải; nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; quan tâm xây dựng công tác Hội, thực hiện tốt Chương trình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hội viên” và Chương trình “Quản lý sinh viên ngoại trú”…

Ghi nhận kết quả đạt được của Hội Sinh viên thành phố, dịp này có 04 tập thể, 08 cá nhân được trao Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 09 tập thể, được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tặng Bằng khen Trung ương Hội sinh viên cho các cá nhân tiêu biểu

 

Trước đó, các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Cần Thơ khóa II, nhiệm kỳ 2013-2023, phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Cần Thơ khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023, báo cáo kiểm điểm BCH khóa II. Đại biểu tham gia đại hội cũng chia thành 03 tổ thảo luận xoay quanh chủ đề: phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chương trình tư vấn hỗ trợ sinh viên; công tác xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh qua đó, tìm giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hội và phong trào sinh viên thành phố.

 

Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm của BCH Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023
 

Tại đại hội đã hiệp thương thống nhất ban chấp hành gồm 32 anh chị:; Ban Thư ký gồm 10 đồng chí, trong đó, đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ; Ban kiểm tra gồm 7 đồng chí; 21 đồng chí  là đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội cũng thống nhất, trong nhiệm kỳ mới sẽ triển khai 12 chỉ tiêu; 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 5 đề án, chương trình trọng điểm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phong trào sinh viên thành phố.

 

 

 

Bé Như, TĐ Cần Thơ-BA