Sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng Phú Yên phát triển nhanh, bền vững

02:46 28/10/2018     676

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đây là nội dung của bức trướng được Tỉnh ủy Phú Yên trao tặng cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tại Đại hội.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên trao bức trướng cho Hội Sinh viên tỉnh.
 

Sáng ngày 20/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Phú Yên (cơ sở 2), đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

200 đại biểu chính thức là cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu đại diện cho gần 7.000 hội viên, sinh viên trong toàn tỉnh đã tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Phú Yên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào kết quả chung trong phong trào sinh viên cả nước về tổ chức và hoạt động, ngày càng đến gần hơn với sinh viên, là người bạn thân thiết, tin cậy của sinh viên.

Tiêu biểu như: đã có 1.417 sinh viên được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp; trao gần 1.000 suất học bổng cho sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào của Hội, kinh phí hỗ trợ là hơn 1 tỷ đồng; tổ chức 12 buổi giao lưu đối thoại tìm kiếm cơ hội việc làm và tư vấn, giới thiệu việc làm và việc làm thêm cho 10.125 lượt sinh viên; thành lập và duy trì hiệu quả 36 câu lạc bộ học thuật, sở thích với 2.650 lượt sinh viên tham gia; thực hiện trên hơn 7km đường bê tông nông thôn, 25,6km Thắp sáng đường quê, xây dựng 12 nhà nhân ái; chương trình “Tiếp sức mùa thi” giúp đỡ hơn 30.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh về nơi ăn, chỗ trọ, đi lại, địa điểm thi; sinh viên tham gia hiến 5.780 đơn vị máu; tổ chức hơn 200 hoạt động tình nguyện tại chỗ như ra quân “Ngày Thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh”; hơn 100 sinh viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Phú Yên tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm gồm: triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”; sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức; sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên; chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; các mô hình “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện Mùa đông”, “Xuân tình nguyện”; chương trình “Tiếp sức đến trường”; nhân rộng đội hình “Tiếp sức người bệnh” trong sinh viên...

Đồng thời, đề ra một số chỉ tiêu như: phấn đấu ít nhất 05 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 50 tập thể “Sinh viên 5 tốt” các cấp; 150 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 500 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; giới thiệu việc làm thêm cho 3.500 sinh viên, giới thiệu việc làm cho 1.000 sinh viên; Hội Sinh viên tỉnh có ít nhất 01 công trình tình nguyện tại địa bàn khó khăn. 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm có ít nhất 01 công trình tình nguyện tại các địa bàn khó khăn; các cấp bộ Hội huy động ít nhất 5 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên; hàng năm; kết nạp ít nhất 95% sinh viên trở thành hội viên…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng đã biểu dương, khen ngợi và ghi nhận những thành tích xuất sắc của công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh nhà trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu các trường, Tỉnh Đoàn Phú Yên quan tâm chỉ đạo trực tiếp phong trào sinh viên và chăm lo hơn nữa đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của sinh viên; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để tổ chức Hội và phong trào sinh viên tỉnh Phú Yên hoạt động và phát triển bền vững, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 21 anh chị; hiệp thương bầu 07 anh chị vào Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh khóa III; hiệp thương chọn 05 anh chị vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Anh Trần Minh Trí giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa III.

Dịp này, Tỉnh ủy Phú Yên tặng bức trướng cho Hội Sinh viên tỉnh mang dòng chữ: “Thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng Phú Yên phát triển nhanh, bền vững”; Hội Sinh viên tỉnh tặng bằng khen cho 04 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018.

 

(CTV Bảo Kính –TĐ Phú Yên)- ĐH