Quảng Ngãi: Khích lệ học sinh, sinh viên hăng say học tập, nghiên cứu khoa học

22:56 09/01/2022     678

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng ngày 8/01, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2022).

Học sinh, sinh viên Quảng Ngãi kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam
 

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và TS. Lê Xuân Lãm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Kế toán trao công nhận và khen thưởng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh

 

Buổi lễ diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối điểm cầu chính tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán với các điểm cầu tập trung tại các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các em học sinh, sinh viên đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện và Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa phát biểu diễn văn nhằm ôn lại truyền thống 72 năm cống hiến và trưởng thành của học sinh, sinh viên cả nước nói chung và học sinh, sinh viên Quảng Ngãi nói riêng.

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021; đồng thời, phát động tới các cấp bộ hội đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại buổi lễ, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã vinh danh, tuyên dương và trực tiếp trao chứng nhận các danh hiệu Sinh viên 5 tốt cho 30 sinh viên Trường ĐH Tài chính - Kế toán; tại các điểm cầu Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cùng các huyện, thị, thành đoàn cũng đồng thời tiến hành trao chứng nhận và quà cho 164 sinh viên, học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện và Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2020- 2021.

Cũng theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, thông qua chương trình, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi mong muốn khơi gợi lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vun đắp lý tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, khích lệ lực lượng học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi hăng say học tập, nghiên cứu khoa học; qua đó, tích cực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp đóng góp vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà, xứng đáng với vị thế đội ngũ tiên phong làm chủ tri thức, tiến bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0 của nhân loại.
 

Dương Thành Tuyên