Phú Thọ: Khởi động cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc

09:53 14/11/2019     4968

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 11/11, tại 13/13 điểm trường THPT, TTGDTX-GDNN trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ hưởng ứng khai mạc cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ III, năm học 2019-2020 với sự tham gia của 520 em học sinh.

 Trường THPT Thanh Thủy tham gia hưởng ứng cuộc thi

 

“Tự hào Việt Nam” là cuộc thi dành cho học sinh đang theo học tại các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên cả nước xoay quanh những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên và thành tựu trên các lĩnh vực của Đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Cuộc thi được triển khai qua 02 hình thức: Thi trực tuyến cá nhân và phần thi video clip. Tham gia thi trực tuyến các nhân, các bạn đoàn viên, học sinh cùng nhau ôn lại các kiến thức bổ ích về lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua 04 phần thi hấp dẫn: “Theo dòng lịch sử”, “Giải mã lịch sử”, “Danh nhân đất Việt” và “Tự hào Việt Nam”. Vòng loại diễn ra trong 08 tuần thi, từ 11/11/2019 đến 08/12/2019. Vòng chung kết cấp tỉnh diễn ra vào ngày 7/3/2020 với sự tham gia của 8 thí sinh có số điểm cao nhất trong thời gian ngắn nhất của từng tuần và tối đa 12 thí sinh có tổng điểm số cao nhất, thời gian ngắn nhất của cả 8 tuần. Kết thúc vòng chung kết cấp tỉnh sẽ lựa chọn tối đa 65 thí sinh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc tại Hà Nội vào ngày 21-23/3/2020.

Tại phần thi video clip tác giả lựa chọn xây dựng video có nội dung giới thiệu về các sự kiện lịch sử hoặc địa danh, di tích lịch sử hoặc nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam; hoặc giới thiệu về các di tích văn hóa, các vùng văn hóa, các loại hình văn hóa, nghệ thuật, làng nghề truyền thống; hoặc giới thiệu về nguồn gốc ra đời, tập quán, văn hóa, trang phục của đồng bào các dân tộc trong 54 dân tộc của Việt Nam. Tác phẩm xây dựng theo hướng tài liệu, phóng sự, phim ngắn, motionGraphic…

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019- 2020 được tổ chức nhằm cụ thể hóa đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ, đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động thiết thực của đoàn viên, học sinh khối THPT, TTGDNN-GDTX kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê học lịch sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ hưởng ứng khai mạc cuộc thi, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai tới 100% học sinh trong toàn trường tích cực tham cuộc thi.

 

Thanh Nga, TĐ Phú Thọ -BA