Nữ sinh báo chí đoạt ngôi quán quân Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc năm 2020

14:26 11/10/2020     912

Hoạt động Hội, Đội   Vượt qua hơn 26.000 sinh viên các trường khắp cả nước, Lê Thị Trúc Hà đã xuất sắc chinh phục ngôi đầu hội thi "Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc" năm 2020.

Tối 10/10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức buổi thi Chung kết, xếp hạng hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020.

 

 

Tại đêm thi Chung kết, 5 thí sinh xuất sắc nhất cùng tranh tài với phần thi “Thủ lĩnh tỏa sáng”, gồm: Lê Thị Trúc Hà (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM); Nguyễn Hoàng Huy (Trường Đại học Cần Thơ); Trương Diễm Linh (Trường Đại học Thủ Dầu Một); Thái Trọng Nghĩa (Trường ĐH Mở TPHCM); Lê Phương Thảo (Trường Đại học Xây dựng Miền Tây).

Trong phần thi quyết định này, 5 thí sinh lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp thực hiện một hoạt động cụ thể trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam mà thí sinh đánh giá là cần thiết nhất đối với sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Sau phần trình bày ý tưởng, các bạn trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo.

 

 

Sắc sảo trong việc trình bày ý tưởng “Hình thành cộng đồng sinh viên 5 tốt tại Trường ĐH KHXH&NV” của mình cùng khả năng phản biện tốt trước câu hỏi của giám khảo, nữ sinh Lê Thị Trúc Hà đã nhận giải Nhất chung cuộc hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ III – năm 2020, với phần thưởng trị giá 15 triệu đồng cùng Bằng khen của T.Ư Hội SVVN. Trúc Hà hiện là sinh viên năm thứ 2 khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TPHCM).

Thí sinh Thái Trọng Nghĩa (Chủ tịch Hội SVVN Trường ĐH Mở TPHCM) và Trương Diễm Linh (Chủ tịch Hội SVVN Trường ĐH Thủ Dầu Một) lần lượt về đích với vị trí thứ Nhì và Ba cùng phần thưởng kèm theo là 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Hai thí sinh Nguyễn Hoàng Huy (Trường ĐH Cần Thơ) và Lê Phương Thảo (Trường Đại học Xây dựng Miền Tây) được trao giải Khuyến khích hội thi với giải thưởng 3 triệu đồng mỗi bạn.

Hội đồng giám khảo gồm (từ phải qua): anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BTV, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội SVVN; ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy Quận 9, TPHCM, nguyên Phó Chủ tịch Hội SVVN; anh Bùi Minh Tuấn, Ủy viên BCH, Phó Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội SVVN.

 

Cũng tại buổi thi chung kết, xếp hạng, Ban Tổ chức hội thi cũng trao giải tập thể cho Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố có tỷ lệ cán bộ Hội tham gia dự thi cao nhất dành cho Hội SVVN tỉnh Sơn La và Hội SVVN Thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, 5 gương mặt xuất sắc trên đã đoạt điểm số cao nhất trong số 23 thí sinh tham gia vòng Chung kết, diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 tại TPHCM để cùng tranh tài tại đêm thi quyết định. Ở vòng thi Chung kết, các thí sinh thể hiện năng lực của mình trong hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên, qua 3 phần thi gồm: Thủ lĩnh trí tuệ, Tầm nhìn thủ lĩnh, Hành trình thủ lĩnh.

 

Anh Nguyễn Minh Triết trao phần thưởng Nhất chung cuộc cho nữ sinh Lê Thị Trúc Hà

Ông Doãn Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị, công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) trao giải Nhì cho Thái Trọng Nghĩa

Ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy Q.9, nguyên Phó Chủ tịch Hội SVVN trao giải Ba cho thí sinh Trương Diễm Linh

 

Đánh giá về Hội thi, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN cho biết, tuy diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nhưng với hình thức thi trực tuyến và cách thức tổ chức bài bản, hiện đại, giao quyền cho các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức phù hợp tại vòng 1, vòng 2, Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc năm 2020 đã thành công trong việc tạo ra một sân chơi lành mạnh để cán bộ Hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

 

Hơn 26.000 thí sinh tham gia hội thi "Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc" năm 2020

 Được khởi tranh từ ngày 20/7, hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm tạo sân chơi trải nghiệm bổ ích cho cán bộ Hội. Thông qua hội thi, các cấp bộ Hội đã phát hiện, biểu dương, tôn vinh các cán bộ Hội xuất sắc, đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào sinh viên.

Hội thi đã thu hút sự tham gia của gần 26.094 thí sinh qua 3 vòng thi. Tại vòng 1 (cấp trường), thí sinh dự thi trắc nghiệm trực tuyến tại website của hội thi và tham gia sát hạch kỹ năng nghiệp vụ tại Hội đồng sát hạch cấp trường. Vào vòng 2 (cấp tỉnh, thành phố), thí sinh được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và tham gia sát hạch tại Hội đồng sát hạch cấp tỉnh, thành phố (thí sinh các trường trực thuộc Trung ương Hội tham gia thi trực tuyến tại Hội đồng do Văn phòng Trung ương Hội tổ chức), từ đó chọn ra 23 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng Chung kết.


   

Theo TP