Những đại biểu có thành tích khủng tại Đại hội Sinh viên lần thứ X

16:16 08/12/2018     754

Hoạt động Hội, Đội   Hai đại biểu sinh năm 2000 Nguyễn Phương Thảo (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) và Phạm Đức Anh (ĐH Y Hà Nội) gây ấn tượng tại ĐH Sinh viên lần thứ X bởi bảng thành tích khủng. Cả hai đều được nhận Huân chương Lao động hạng Ba khi mới 18 tuổi.

Nguyễn Phương Thảo (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) đạt hai tấm Huy chương danh giá tại Olympic quốc tế: Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2017, Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế năm 2018.

 

Chú trọng xây dựng nguồn cán bộ Hội là người dân tộc

Nguyễn Phương Thảo (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) đạt hai tấm Huy chương danh giá tại Olympic quốc tế: Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2017, Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế năm 2018.

Năm 2017, Phương Thảo là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đoàn thi Olympic quốc tế các môn khoa học tự nhiên của Việt Nam và là cô gái duy nhất giành Huy chương Bạc Olympic Quốc tế môn Sinh học. Huy chương Vàng năm 2018, Nguyễn Phương Thảo đạt kỷ lục là thí sinh có điểm thi cao nhất thế giới, phá kỷ lục hàng chục năm tham gia đấu trường này của Việt Nam. Năm 2018, Phương Thảo đã đạt tổng số 98,13/100 điểm, vượt qua 261 thí sinh và trở thành người chiến thắng với số điểm cao nhất thế giới trong 71 nước dự thi.

Nguyễn Phương Thảo là cựu học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội hiện đang là sinh viên năm Nhất hệ Cử nhân Tài năng Sinh học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Với thành tích xuất sắc đó, năm 2018, Phương Thảo vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba khi mới 18 tuổi.

Tham gia Đại hội Sinh viên lần thứ X, Thảo bày tỏ sự trăn trở trước điều kiện học tập thiếu thốn của học sinh, sinh viên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thảo cho rằng, hiện nay, phần lớn cơ hội học tập tốt của sinh viên chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn; trong khi đó, thực tế, rất nhiều bạn trẻ ở vùng nông thôn rất thông minh nhưng điều kiện học tập không được đầy đủ nên không phát huy được hết khả năng của mình. “Em mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ chú trọng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các khóa học online để tất cả bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc đều được học tập, tiếp cận với nền giáo dục hiện đại. Mong rằng, tất cả những bạn sinh viên khó khăn sẽ được quan tâm hỗ trợ nhiều hơn”, nữ sinh trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội nói.

Phạm Đức Anh, SN 2000 (ĐH Y Hà Nội), hai lần liên tiếp đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2017, 2018.

 

Phạm Đức Anh, SN 2000 (ĐH Y Hà Nội), hai lần liên tiếp đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2017, 2018. Tháng 10 vừa qua, Đức Anh vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba khi mới 18 tuổi. Đức Anh là tấm gương sáng về nỗ lực, khát khao chinh phục ước mơ. Với Đức Anh học tập là một niềm đam mê vô tận, cậu dành 20 tiếng học mỗi ngày.

Trong lần chinh phục tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 2, trước khi lên đường đi thi Đức Anh hạ quyết tâm không giành được “vàng” là ở lại là không trở về. Trong Kỳ thi Olympic Hóa học 2018, Đức Anh là thí sinh duy nhất phải đi một mình, không có người thân hay thầy cô giáo đi cùng. Khát khao chiến thắng đã giúp “cậu bé vàng Hóa học”chinh phục được ước mơ.

 

(Nguồn TPO) - ĐH