Nhiều hoạt động ý nghĩa của học sinh, sinh viên Bến Tre

15:11 08/01/2020     4228

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối ngày 6/01, Tỉnh đoàn Bến Tre long trọng tổ chức chương trình Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam tại khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy bày tỏ niềm tự hào trong suốt 90 năm thành lập, trưởng thành của Đảng, 60 năm phong trào Đồng Khởi đều có sự đóng góp đáng trân trọng của phong trào học sinh, sinh viên và đánh giá cao vai trò dẫn dắt của tổ chức Đoàn Thanh niên. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tạo mọi điều tốt nhất về cơ sở vật chất, thời gian để các tổ chức của học sinh, sinh viên hoạt động trong trường học. Đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào một thế hệ tương lai đầy nhiệt huyết, quyết tâm không để bản thân bị tụt hậu. Với vai trò dẫn dắt của mình Đoàn - Hội - Đội cần sáng tạo nhiều phương thức tập hợp, giáo dục, làm sao truyền được cảm hứng, mục đích, lý tưởng cho học sinh, sinh viên, đẩy mạnh chương trình giáo dục khởi nghiệp để chung tay xây dựng quê hương xanh, sạch đẹp và đáng sống.

 

Lãnh đạo tỉnh trao quỹ tài năng trẻ Trần Văn Ơn cho các em học sinh, sinh viên

 

Thay mặt tuổi trẻ Bến Tre, đồng chí Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ôn lại kỷ niệm truyền thống đấu tranh kiên cường của học sinh sinh viên Sài Gòn năm 1950, đặc biệt nhấn mạnh những giá trị sâu sắc về tinh thần dũng cảm, gan dạ của Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Ơn; đồng thời đánh giá cao sự phấn đấu của học sinh, sinh viên tỉnh nhà thời gian qua. Với niềm kỳ vọng vào một thế hệ “Thanh niên Bến Tre không chấp nhận số phận, quyết tâm vượt qua khỏi cầu Rạch Miễu, sẽ góp sức xây dựng một quê hương Bến Tre xanh - sạch - đẹp - đáng sống bằng chính trí tuệ, hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ”.

Tại chương trình, học sinh, sinh viên Bến Tre đã đăng ký 02 nội dung thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn từ nay đến năm 2025 gồm: Rèn luyện tinh thần tuổi trẻ Bến Tre: thi đua sáng tạo trong học tập, vui chơi rèn luyện, không ỷ lại, tự bản thân vượt khó, tìm việc khó để trui rèn bản lĩnh, không tự mãn để tiến bộ mỗi ngày, không chấp nhận thành công lẫn thất bại của hôm nay để ngày mai giỏi hơn, tốt hơn; Tiên phong trong phân loại rác thải tại trường học, ở gia đình, nơi công cộng vì Bến Tre xanh, đáng sống.

 

Đồng chí Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh đoàn nhận thông điệp cam kết của tập thể học sinh, sinh viên Bến Tre

 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 8 cá nhân và 1 tập thể; trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cho 4 cá nhân. Quỹ tài năng trẻ Trần Văn Ơn trao 33 suất học bổng cho HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực hoạt động Đoàn - Hội - Đội với tổng số tiền 147 triệu đồng.

Trước đó, để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động nhiều hoạt động trong học sinh, sinh viên như: tổ chức cuộc thi viết “Con đường đến ước mơ tôi”, hội thao học sinh, sinh viên, đồng diễn chủ đề “Tự hào học sinh, sinh viên Bến Tre”, thực hiện công trình xây dựng 1.000 tủ Sách Cho Tương Lai, Cuộc thi tìm kiếm tài năng, học sinh, sinh viên tỉnh Bến Tre lần III và nhiều hoạt động ý nghĩa khác triển khai từ tháng 9 năm 2019. Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các hoạt động, hội thi viết “Con đường đến ước mơ tôi”, đồng diễn chủ đề “Tự hào học sinh, sinh viên Bến Tre”, Liên hoan tìm kiếm tài năng HSSV.

Dịp này, Trung tâm kinh doanh VNPT Bến Tre đã trao tặng bảng tượng trưng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện công trình 100 cổng trường An toàn giao thông, 43 cụm truyền thông phong trào học sinh, sinh viên, với kinh phí 500 triệu đồng.

Trong sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội trại truyền thống Học sinh sinh viên tỉnh Bến Tre năm 2020, tại chương trình các bạn đến viếng và thắp hương anh hùng Trần Văn Ơn, tham gia các hoạt động trò chơi mang tính gắn kết tập thể, đến thăm, tặng quà cho 05 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tham gia trồng cây xanh tại khu tưởng niệm. Với mong muốn khơi dậy tinh thần nghị lực, ý chí, ham học hỏi của các bạm, Ban Tổ chức đã tặng mỗi bạn 01 quyển sách “Khi bạn đang mơ thì người khác đang nổ lực”.

 

Đồng chí Lâm Như Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao tặng sách cho các bạn học sinh, sinh viên

 

Tại chuỗi hoạt động, BanThường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đồng thời 03 diễn đàn: Học sinh, sinh viên Bến Tre khởi nghiệp, vươn xa; Học sinh, sinh viên Bến Tre sống đẹp; Học sinh, sinh viên Bến Tre với sự lựa chọn cho tương lai, Học sinh, sinh viên Bến Tre đọc sách và hành động, thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên tham gia thảo luận.

 

CTV TĐ Bến Tre (TN)