Nghệ An: Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, trao giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp tỉnh

14:02 11/01/2024     623

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Tối 9/1, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2024); tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” và trao giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp tỉnh năm 2023.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Linh - Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

 

Đồng chí Trần Linh - Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trình bày diễn văn tại buổi lễ.


Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh: Trải qua 74 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Sinh viên Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đến nay đã thành lập tổ chức hội sinh viên tại 255 trường đại học, học viện, cao đẳng và 27 tỉnh, thành phố, cùng 7 tổ chức hội sinh viên ngoài nước, tập hợp hơn 2,4 triệu sinh viên.

 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Hội Khuyến học tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2, tỉnh Nghệ An.


Nghệ An hiện có 28.421 sinh viên, Hội Sinh viên tỉnh có 3 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc với 16 liên chi hội, 463 chi hội, 20.083 hội viên. Có thể nói Nghệ An là một trong những tỉnh có lực lượng sinh viên đông đảo.

Thời gian qua, công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Nghệ An luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, ngành và xã hội tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng sinh viên phát triển toàn diện. Trong đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt” gắn với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt” đã được các cấp bộ Hội tập trung triển khai với nhiều giải pháp mới, hiệu quả. Đến nay, “Sinh viên 5 tốt” đã trở thành phong trào chủ đạo của sinh viên Nghệ An, thực sự là môi trường lý tưởng để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà nhân ái” cho em Tạ Thị Lâm Oanh – sinh viên Trường Đại học Vinh.


Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; nhiều đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành một lớp học sinh, sinh viên Việt Nam thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.

Toàn tỉnh đã có 224 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 770 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Nhiều mô hình mới được hình thành và phát huy hiệu quả trong việc tạo giá trị thực tiễn cho phong trào như: Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” các cấp, tổ chức định kỳ “Diễn đàn Sinh viên 5 tốt”, “Hành trình Sinh viên 5 tốt”.

 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải thưởng "Sao tháng Giêng" cho 42 cá nhân xuất sắc.


Tại lễ kỷ niệm, chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An kêu gọi học sinh, sinh viên phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tiến quân vào khoa học công nghệ, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, với ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam với nhiều điểm mới, sáng tạo, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng hội viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
 

Dịp này, Hội Sinh viên tỉnh đã trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cho 43 cá nhân và 1 tập thể. Đây là những cá nhân, tập thể ưu tú, đại diện của thế hệ sinh viên Nghệ An hôm nay.


Đây là phần thưởng cao quý nhằm tuyên dương, khen thưởng những sinh viên, là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập gương người tốt, việc tốt trong sinh viên.

 

CTV