Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

22:45 23/07/2021     4506

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5, khóa X đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo đó, Hội nghị đã hiệp thương bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, thống nhất cho 29 đồng chí rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân Ủy viên BCH TƯ Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại hội nghị trực tuyến


Ngày 23/7, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5, khóa X diễn ra theo hình thức trực tuyến với nhiều nội dung: tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021; chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022; công tác kiểm tra của Hội sinh viên năm học 2020 – 2021; chương trình công tác kiểm tra của Hội sinh viên năm học 2021 – 2022; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021 – 2026 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo Uỷ viên BTV, Trưởng ban Thanh niên trường học T,Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021 – 2026 gồm 4 nhóm nội dung, 10 chỉ tiêu và tổ chức 13 hoạt động lớn, quy mô toàn quốc.

 

 

Về các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ tập trung vào những hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên: tháng 11/2021, triển khai Hệ thống quản lý hội viên gắn với thẻ điện tử tích hợp các tiện ích dành cho sinh viên; dự kiến tháng 3/2022, ra mắt nền tảng đào tạo kỹ năng thực hành xã hội, tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trực tuyến cho hội viên, sinh viên. Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (tháng 12/2022) sẽ triển khai chương trình “Ngày hội đoàn viên”; vận động nguồn lực, kết nối các doanh nghiệp triển khai đợt cung cấp dịch vụ miễn phí, giảm giá cho học sinh, sinh viên...

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho rằng, tác động của dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi hoạt động từ học tập, vui chơi, giải trí của sinh viên. Tổ chức Hội các cấp nắm tình hình, lực lượng của mình chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin, đặc biệt là hình thức trực tuyến. 

Bên cạnh đó, tổ chức Hội các cấp cần đặc biệt quan tâm tới 2 nhóm đối tượng gồm: sinh viên mắc kẹt trong các vùng dịch và sinh viên tham gia các đội tình nguyện phòng chống dịch bệnh. Cả hai đối tượng này đều cần sự an toàn, hỗ trợ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội cần đổi mới, sáng tạo để phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, các ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ Hội phải là tấm gương, đi đầu sáng tạo, năng động, để lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng sinh viên trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5 cũng cho ý kiến về công tác nhân sự của Hội: rút tên 29 ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; kiện toàn 27 ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký, 4 ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội SVVN.

Tại chương trình, T.Ư Hội SVVN trao giải thưởng 9/1 cho 10 mô hình, giải pháp, sáng kiến được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp năm học 2020 - 2021.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tặng quà thi đua cho đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021

 

Năm học 2020 - 2021, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên có chủ đề “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Đã có 927 hoạt động hỗ trợ 296.060 lượt sinh viên trong việc tiếp cận, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp; 1.652 sân chơi học thuật, cuộc thi ý tưởng sáng tạo được tổ chức với 527.964 sinh viên tham gia; rà soát và ghi nhận 276.389 trường hợp thí sinh, người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập để hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; chương trình trực tuyến “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” gồm 06 số phát sóng trên nền tảng Facebook đã thu hút hơn 2.000 lượt chia sẻ và hơn 400.000 lượt xem trên các nền tảng trực tuyến; khóa đào tạo “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” đã triển khai được 01 lớp đào tạo, thu hút hơn 4.000 sinh viên theo dõi trực tiếp và hơn 20.000 lượt sinh viên tham gia sau 24 giờ phát sóng; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho học sinh, sinh viên trong các khu vực cách ly cũng như trao tặng khẩu trang, đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm cho các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; toàn quốc đã tổ chức 408 hoạt động hỗ trợ 97.586 hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 

 

Bảo Anh