Kiên Giang: Tuyên dương 52 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2018

09:59 06/01/2019     1162

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối ngày 05/01, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Kiên Giang, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Bế mạc Ngày hội kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2019); tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Học sinh 3 tích cực” năm 2018.

Tặng chứng nhận cho các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tỉnh Kiên Giang năm 2018.


Ôn lại truyền thống của học sinh - sinh viên, đồng chí Lê Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khẳng định: “69 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay.

Cùng với khí thế thi đua rèn luyện của học sinh - sinh viên Việt Nam, phong trào học sinh - sinh viên tỉnh Kiên Giang cũng từng bước trưởng thành, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong thanh thiếu niên niềm tin yêu dân tộc, tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Góp phần rèn luyện thế hệ trẻ vừa “Hồng” vừa “Chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước”.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn đã tuyên dương và khen thưởng cho 33 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 8 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 11 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” năm 2018.

Đây là sự động viên, khích lệ lớn để các bạn học sinh, sinh viên tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng rèn luyện bản thân, say mê sáng tạo, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động phong trào tình nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức. 

Đây chính là kết quả ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của các bạn sinh viên trong cả năm học, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp trong tỉnh trong việc tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phấn đấu, rèn luyện.

*Cũng tại buổi lễ đã diễn ra phần thi “Nét đẹp sinh viên” và “Bản lĩnh sinh viên” của Hội thi “Nét đẹp sinh viên”.

Ở phần thi “Nét đẹp sinh viên”, các thí sinh sẽ phô diễn nét đẹp trang phục áo dài, trang phục thể thao và trang phục tự chọn.

Ban giám khảo sẽ lựa chọn 05 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi “Bản lĩnh sinh viên”. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ bốc thăm trả lời 01 câu hỏi do Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn Nội dung câu hỏi xoay quanh các kiến thức về lịch sử Đoàn - Hội, kiến thức hội nhập quốc tế, kiến thức xã hội… thời gian trả lời là 03 phút. Kết quả, thí sinh Trần Thị Tính - Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế đạt danh hiệu Hoa khôi.

Kết quả, Thành đoàn Rạch Giá đạt giải nhất Hội thi “Thiết kế thiệp xuân”; Trường Cao đẳng Kiên Giang và Trường THPT U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng) cùng đạt giải A Hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo”; Huyện đoàn Tân Hiệp đạt giải nhất Hội thi “Viết thư pháp”; Huyện đoàn U Minh Thượng đạt giải nhất Hội thi “Trang trí cành mai và trưng bày mâm ngũ quả”.

Đỗ Xuân, TĐ An Giang-BA