Hội Sinh viên Việt Nam vinh dự đón nhân Huân chương Độc lập hạng Nhất lần hai

08:55 06/01/2020     10973

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tối 05/01, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020), đón nhân Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ II); tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2019.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong.

 

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội Sinh viên Việt Nam.

 

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Thông qua các hoạt động của mình, Hội đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới "vừa hồng, vừa chuyên": có lý tưởng, bản lĩnh vững vàng; có hoài bão lớn, lối sống đẹp; có kiến thức vững vàng, phong phú; có trách nhiệm với cộng đồng.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy khẳng định, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Sinh viên Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang, đánh dấu nhiều mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của Đảng, dân tộc và tuổi trẻ. Từ những ngày mới thành lập, đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, có mặt tại 285 trường đại học, học viện, cao đẳng; 28 tỉnh, thành phố; 10 tổ chức Hội ngoài nước (Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Bỉ, Hungary, Anh, Thái Lan, Singapore, Áo), tập hợp hơn 1,2 triệu hội viên.

 

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN ôn lại truyền thống hào hùng của học sinh, sinh viên, Hội SVVN suốt 70 năm lịch sử

 

Từ năm 2013, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” với 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Đây là phong trào hành động cách mạng, phong trào chủ đạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Sau gần 7 năm triển khai, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã được các cấp bộ Hội, các trường trên cả nước đón nhận, ủng hộ, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đã trở thành danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cá nhân trong rèn luyện, phấn đấu, là thành quả xứng đáng giúp sinh viên có thêm động lực, niềm tin, hành trang vững bước trong tương lai.

 

Các sinh viên tiêu biểu nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng, "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm 2019.

Đến nay, đã có gần 60.000 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, cấp trường; hơn 500 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Riêng năm học 2018 - 2019 vừa qua, đã có 1.081 hoạt động giới thiệu và hỗ trợ 383.499 lượt sinh viên trong việc tiếp cận, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp đặc biệt, trong số 269 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương có 10 sinh viên dân tộc, 34 sinh viên đã từng đạt danh hiệu cấp Trung ương.

Cùng với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, hằng năm, Hội còn tổ chức xét chọn, trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho các cán bộ Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Năm 2019, từ 170 hồ sơ, hội đồng xét chọn giải thưởng “Sao Tháng Giêng” đã lựa chọn, quyết định trao giải thưởng cho 100 cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc đến từ 100 trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước. Trong số này có 7 sinh viên dân tộc, 3 sinh viên đang học tập, là cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên tại Nga, Hà Lan, Hàn Quốc. Đáng chú ý, có 10 sinh viên vừa nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, vừa đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Với những thành tích đã đạt được trong suốt 70 năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự nhận các phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ I) năm 2000, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005, Huân chương Sao vàng năm 2010. Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Hội một lần nữa vinh dự đón nhân Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ II).

 

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng (bên phải) trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội Sinh viên Việt Nam.

 

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam.

 

Cũng trong trình, 269 sinh viên đã vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 100 sinh viên nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2019. Trong số 269 “Sinh viên 5 tốt” được tuyên dương lần này, có 34 bạn đã từng được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các năm trước đó.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải thưởng “Sinh viên 5 tốt”cho các sinh viên.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư

Trong đó, nhiều sinh viên đạt thành tích ấn tượng: Nguyễn Hoàng Danh (ĐH Mở TPHCM), điểm học tập 4.0/4.0, đạt giải Nhì Hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018; Trương Tấn Sang (ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, điểm học tập 3.98/4, đạt giải Nhất trong Kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc năm 2018; Mai Thu Sĩ Nguyên (ĐH Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM) và Phan Anh Vũ (ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM) đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”  cấp T.Ư 3 năm liên tiếp.

 

 

 

Bảo Anh