Hà Tĩnh: Sôi nổi và ý nghĩa Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống HSSV và Hội SVVN

16:16 10/01/2020     1102

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 8/1/2020, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Tĩnh tổ chức buổi tọa đàm Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2020).

Tham dự Toạ đàm có đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành Hà Tĩnh và gần 300 học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.

Chủ trì tọa đàm: đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Liên, UVBCH Tỉnh đoàn, Phó trưởng ban phụ trách ban thanh thiếu nhi trường học; đồng chí Phạm Xuân Cường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm

 

Với chủ đề: “Học sinh, sinh viên Hà Tĩnh phát huy truyền thống, xung kích, tình nguyện, sáng tạo và hội nhập”, chương trình tọa đàm nhằm trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời tìm ra các giải pháp hiệu quả cho phong trào HSSV tỉnh nhà thời gian tới.

Hiện nay, Hà Tĩnh có 63 cơ sở đoàn trường học với hơn 53.000 học sinh, sinh viên (HSSV). Trong những năm qua, các thế hệ HSSV đã đóng góp không nhỏ vào công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Đặc biệt, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn - Hội trong toàn tỉnh đã triển khai các phong trào, chương trình hiệu quả: Những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học; các chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Ngày càng có thêm nhiều học sinh, sinh viên được tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tôt", "Học sinh 3 rèn luyện"; các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm ngày càng xuất hiện nhiều trong học sinh, sinh viên nhằm gắn kết học sinh, sinh viên, sinh viên, giúp nhau cùng tiến bộ.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến hỗ trợ sinh viên lập thân, lập nghiệp; tạo môi trường để học sinh phấn đấu học tập; kết nối lực lượng học sinh sinh viên với tổ chức Đoàn, Hội; nâng cao chất lượng “Học sinh 3 tốt” trong khối THPT.

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy biểu dương những kết quả mà thế hệ HSSV tỉnh nhà đạt được; biểu dương vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội các cấp, lãnh đạo nhà trường đã tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên rèn luuyện, phát triển. Thời gian tới, đề nghị các cấp Đoàn, Hội chú trọng trang bị cho HSSV các kiến thức trong thời kỳ mới, nhất là tham gia vào mạng lưới thanh niên toàn cầu.

 

Đại diện các đơn vị tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 

Đề nghị lực lượng học sinh, sinh viên trau dồi bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực thi đua cùng tuổi trẻ toàn tỉnh lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), hướng tới chào mừng 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1930 - 3/2020) và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, Bưu điện tỉnh, Công ty CP tư vấn và đào tạo Hà Tĩnh và Công ty CP Ced Central đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng hương thanh niên Hà Tĩnh tại Hà Nội dành tặng 30 vé xe Hà Nội - Hà Tĩnh trị giá 10 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Kết thúc toạ đàm, các đại biểu cùng tham dự chương trình Ngày hội sinh viên khỏe năm 2019 hưởng ứng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam do Đoàn TN - Hội SV Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức.

 

 

CTV Phạm Tú – TĐ Hà Tĩnh (TN)