Đội thi sScan giành giải nhất chương trình Kỹ năng quản lý tài chính 2020

08:14 29/12/2020     982

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Vượt qua 6 đội thi, đội sScan với dự án cùng tên của 3 sinh viên trường đại học Ngoại thương cơ sở 2 (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành giải nhất chương trình Kỹ năng quản lý tài chính 2020.

Tối 28/12, vòng chung kết toàn quốc chương trình Kỹ năng quản lý tài chính 2020 đã diễn ra tại trường đại học Thương mại (Hà Nội). Chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Visa phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vinacapital. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dự và trao giải.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn trao giải Nhất cho đội sScan tại đêm Chung kết

 

Được phát động từ ngày 11/9/2020, chương trình đã tạo ra làn sóng truyền thông mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên cũng như của cộng đồng khởi nghiệp trên toàn quốc. Chỉ sau 1 tháng triển khai phần thi dự án trực tuyến, đã có 693 dự án của hơn 2.000 sinh viên đến từ 273 trường đại học, cao đẳng thuộc 57 tỉnh, thành phố tham gia dự thi.

 

Theo Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, chương trình năm nay không chỉ là cơ hội để thử nghiệm những ý tưởng khởi nghiệp mà còn là dịp để các bạn sinh viên nhận được lời khuyên hữu ích về những kỹ năng vận hành doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số, đặc biệt là kỹ năng quản lý tài chính, giảm thiểu rủi ro đối với doanh nghiệp khởi nghiệp.

 

Các bài dự thi hết sức đa dạng, phong phú về nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp sạch, dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ học tập, giảng dạy, sản phẩm tiêu dùng thông minh… đặc biệt nổi bật là các dự án kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, thể hiện khả năng làm chủ công nghệ của các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, nhiều đội thi được thành lập tại các tỉnh thành phố có diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid19, hay các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhưng vượt lên trên những khó khăn đó, các bạn sinh viên đã chứng tỏ niềm đam mê lớn lao với các dự án mà mình theo đuổi để có thể tiếp tục lọt vào các vòng thi tiếp theo.

Sau vòng thi dự án trực tuyến, 07 đội thi xuất sắc nhất đã lọt vào vòng triển khai dự án, đó là các sản phẩm: Kênh thương mại điện tử chuyên về sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường; Học viện xây dựng thói quen; Dự án Green Environment; Mô hình kết nối trao đổi đồ dùng giữa các bên; Dự án ứng dụng QR code sScan; Nền tảng tìm việc online; Dự án Lexicon rice.07 đội thi xuất sắc đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ngãi.

 

 

Với chủ đề "Vững tài chính, lái ý tưởng chạm đích", vượt qua gần 700 đội dự thi trên toàn quốc, 7 đội thi xuất sắc nhất (mỗi đội gồm 3 sinh viên) đã tiến vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết toàn quốc, các đội thi có thời gian thuyết trình về dự án, trình bày ý tưởng khởi nghiệp và kế hoạch kinh doanh trước hội đồng giám khảo chuyên môn. Từ đó, các đội thi nhận được nhận xét từ các thành viên hội đồng giám khảo, những kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả, quản lý tài chính và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp.

Kết quả, giải nhất thuộc về đội sScan (gồm 03 sinh viên Văn Đức Bảo, Huỳnh Ngọc Hải, Đinh Việt Tùng, trường đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP Hồ Chí Minh) với dự án "sScan". Phần thưởng cho giải nhất gồm Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, 60 triệu đồng và 3 suất thực tập trong 3 tháng tại tập đoàn VinaCapital.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên Việt Nam trao giải Nhì cho các đội thi

 

Giải nhì thuộc về đội thi Come on (gồm các sinh viên: Huỳnh Ngọc Thanh Phong, Nguyễn Minh Trung, Trần Thị Bích Nguyệt, trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) với dự án "Học viện xây dựng thói quen". Phần thưởng cho giải nhì gồm Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kèm 30 triệu đồng.

 

Đồng chí Bùi Minh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm tra TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trao giải Ba cho đội thi

 

Giải ba thuộc về đội HEYVIEC (gồm các sinh viên: Phan Duy Trọng, Khúc Thị Như Phương, Bùi Thị Thanh Thúy, trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) với dự án "Nền tảng tìm việc online". Phần thưởng cho giải nhì gồm Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kèm 20 triệu đồng.

4 giải khuyến khích, mỗi giải gồm Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và 5 triệu đồng thuộc về các đội thi: RIU với dự án "Kênh thương mại điện tử chuyên về sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường", 3MF với dự án "Green Environment"; TRADING GUILD với dự án "Mô hình kết nối trao đổi đồ dùng giữa các bên" và LEXICON TEAM với dự án "Lexicon rice".

 

Bảo Anh