Đội Monitor trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội vô địch Code War 2019

08:11 25/10/2019     1242

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sau 3 tiếng tranh tài kịch tính, đội MONITOR gồm 3 thành viên từ trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chiến thắng thuyết phục với 1.130 điểm giành giải Nhất toàn quốc và giải nhất khu vực miền Bắc.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (áo trắng) và đại diện FPT Software trao giải Nhất toàn quốc cuộc thi “Code War” năm 2019 tới đội Monitor - trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Chiều ngày 24/10, tại Làng phần mềm FVille - Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết Code War năm 2019. Đây là cuộc thi lập trình do Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH phần mềm FPT ( FPT SoftWare) tổ chức. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam dự và trao giải.

Tại vòng chung kết, 30 đội thi từ Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh cùng nhau tranh tài vòng cuối. Khu vực miền Bắc, có 10 đội đến từ các trường  ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa, Hà Nội, ĐH FPT. Khu vực miền Nam có 10 đội đến từ các trường ĐH Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Tp. HCM, ĐH Bách Khoa Tp. HCM, ĐH Fulbright Việt Nam, ĐH CNTT - ĐH Quốc gia Tp.HCM và ĐH Sài Gòn. Khu vực miền Trung gồm 10 đến từ các trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng, ĐH Quy Nhơn, ĐH Khoa học Huế.

 

 

30 đội thi đến từ các trường phải viết một đoạn chương trình bằng ngôn ngữ tự chọn gồm C++,Java,C#, Python,JavaScript để giải quyết 10 bài toán phân cấp từ dễ đến khó do Ban tổ chức đưa ra. Sau 3 tiếng tranh tài căng thẳng và quyết liệt tới phút cuối cùng. Đội tuyển Monitor - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển ở những phút cuối với cách biệt 200 điểm so với đội về Nhì.

Kết thúc cuộc thi “Code War” năm 2019, Ban tổ chức trao giải Nhất khu vực miền Bắc tới đội Monitor, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đội Bamboo, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giành giải Nhì và đội Ana, đến từ trường Đại học FPT giành giải Ba “Code War” khu vực miền Bắc. Vượt lên các đội xuất sắc trong cả nước, đội Monitor, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành ngôi Quán quân “Code War” toàn quốc năm 2019.

 

Đội Bamboo, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giành giải Nhì cuộc thi “Code War” 2019 khu vực miền Bắc

 

Đội Monitor, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giành được chuyến tham quan Nhật Bản và văn phòng FPT Japan trị giá lên đến 120.000.000 VNĐ; ba giải Nhất, Nhì, Ba được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và giải thưởng lần lượt trị giá 20.000.000 VNĐ, 10.000.000 VNĐ, 5.000.000 VNĐ tiền mặt. Ngoài ra, 90 thí sinh tham dự Vòng Chung kết sẽ nhận được học bổng khóa học Lập trình viên chuyên nghiệp quốc tế tại học viện Fresher Academy – FPT Software trị giá 1.000 USD.

 

Đội Ana, đến từ trường Đại học FPT giảnh giải Ba “Code War” 2019 khu vực miền Bắc

 

Phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi lập trình dành cho sinh viên “Code War”, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, năm 2019, là năm đầu tiên Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Phần mềm FPT tổ chức Cuộc thi lập trình dành cho sinh viên “Code War”. Cuộc thi hữu ích, giúp cho sinh viên thể hiện năng lực về lập trình, tạo môi trường thực hành để sinh viên rèn luyện trở thành những chuyên gia công nghệ, những lập trình viên có chất lượng. Bên cạnh đó, tham gia cuộc thi thí sinh có cơ hội tăng khả năng tư duy logic, phát triển toàn diện các kỹ năng. Đồng thời, cuộc thi cũng góp phần tạo ra tạo cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho các bạn sinh viên trong lĩnh vực lập trình.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải

 

“Từ kết quả đã đạt được của “Code War” năm 2019, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn cuộc thi sẽ trở thành một sự kiện thường niên về lập trình của tổ chức Đoàn - Hội các cấp. Để từ đây sẽ có ngày càng nhiều những tài năng công nghệ, những chuyên gia lập trình được ươm mầm, phát triển; góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới”, đồng chí Bùi Quang Huy bày tỏ.

Sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi thu hút gần 4.000 lượt sinh viên, 355 đội thi đến từ 116 trường cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước tham gia. Tại vòng chung kết, các đội xuất sắc tham gia có chất lượng chuyên môn cao, tranh tài với nhiều kịch tính và đồng thời diễn ra tại cả 3 miền của đất nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Điều đó đã khẳng định tính hấp dẫn của cuộc thi, tính đúng đắn khi Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và FPT software quyết định tạo ra một sân chơi chuyên môn như “Code War”./.

 

Bảo Anh