Đắk Nông: Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đắk Drô, nhiệm kỳ 2017 - 2022

18:13 16/02/2017     2260

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 15/02, Đoàn xã Đắk Drô (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được BTV Tỉnh đoàn, huyện Đoàn Krông Nô chọn làm điểm cấp cơ sở.
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn xã khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Đắk Drô đã được nhiều kết quả. Hiện toàn xã có 7 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; phối hợp Dự án Actionaid hỗ trợ thanh niên nuôi Bò phát triển kinh tế cho 12 thành viên tham gia chăn nuôi với số lượng 28 con Bò, trị giá 102 triệu đồng.

Trong phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới" tiếp tục được nhân rộng, theo đó, đoàn viên thanh niên của xã đã đảm nhận được gần 15 công trình, phần việc thanh niên, như: san sửa 02km đường giao thông liên thôn, nạo vét trên 05 km kênh mương nội đồng, trồng 200 cây xanh… Các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, hiến máu tình nguyện, công tác đền ơn đáp nghĩa… cũng được đoàn viên thanh niên của xã thích cực tham gia.

Bên cạnh đó, Đoàn xã đã luôn chú trọng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Đến nay, Đoàn xã đang quản lý 4 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ gần 5,2 tỷ đồng.

Thông qua các phong trào, đến nay toàn xã có 149 đoàn viên, 320 hội viên và trong nhiệm kỳ qua đã giới thiệu được 54 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã được Đảng xem xét kết nạp 23 đồng chí.


Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư
Các đại biểu Đại hội tham gia bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017-2022 tới, Đoàn xã Đắk Drô sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo dức lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ.

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đắk Drô, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí; tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư và đồng chí Phạm Ngọc Thiệu tiếp tục tái đắc cử Bí thư Đoàn xã; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên gồm 10 đồng chí. Đại hội cũng đã thông qua 17 chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2012, trong đó tập trung vào việc xây dựng các công trình phần việc thanh niên, xung kích phát triển kinh tế, các hoạt động vì an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng chi đoàn vững mạnh về mọi mặt, các phong trào cuộc vận động của Đoàn.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt, nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đắk Drô, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Ngay sau kết thúc Đại hội điểm xã Đắk Drô, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng đại diện các huyện, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc tiến hành rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm cơ sở, chỉ ra những mặt đạt được, tồn tại của Đại hội và thống nhất các nội dung chính của quy trình tổ chức Đại hội các cấp để triển khai chỉ đạo các cơ sở tổ chứ thực hiện.