Đắk Lắk: Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”

17:09 09/01/2019     1109

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 09/1, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”.

Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh trong những năm qua, học sinh, sinh viên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã ra sức thi đua học tập, đạt được nhiều thành tích tốt. Lực lượng học sinh, sinh viên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tham gia sôi nổi các phong trào do Đoàn, Hội phát động như: “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động tình nguyện tại chỗ như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; đóng góp xây dựng các công trình, phần việc thanh niên nhiều ý nghĩa, chung sức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Các phong trào của Hội Sinh viên đã được tổ chức sôi nổi, lan tỏa đến các cấp bộ Hội và sinh viên.

Thông qua các phong trào, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều nhân tố tiêu biểu trở thành gương Sinh viên 5 tốt, sinh viên đạt giải thưởng Sao tháng Giêng, tham gia và đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động.

Một số tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk hiện nay như: Ngô Thị Nga (Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk), Triệu Phan Thế Phương (Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, thành phố Buôn Ma Thuột), Nay H’Nga (Trường Đại học Tây Nguyên), H’ALếch Ban (Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk),…

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cũng kêu gọi, toàn thể học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk hãy không ngừng trau dồi đạo đức, lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng, quyết tâm hành động vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời hăng say học tập, lao động, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Lực lượng học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng tình bạn đẹp trong môi trường học đường, tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng; giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vững vàng trong hội nhập, hành động vì quê hương Đắk Lắk giàu đẹp, phát triển.

Trao học bổng quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đắk Lắk”

 

Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Ngô Thị Nga (Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk); Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trao Giấy chứng nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 cho 50 sinh viên và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 cho 35 học sinh.

Nhân dịp này, Quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đắk Lắk” cũng đã trao 15 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học.

 

Phương Nam – TĐ Đắk Lắk (KA)