Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

15:27 15/02/2017     1790

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 13/2, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là đại hội đầu tiên trực thuộc Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lựa chọn là đại hội điểm, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
0
Tại Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Ban Tổ chức Trung ương giữ vững bản lĩnh cách mạng – Vững vàng về chính trị tư tưởng – Thống nhất cao về ý chí hành động – Trong sạch về đạo đức lối sống – Chặt chẽ về tổ chức – Hành động quyết liệt, hiệu quả - Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương gồm 3 chi đoàn trực thuộc với tổng số 61 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương triển khai tốt các phong trào, hoạt động, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức Trung ương trong tình hình mới.

Cụ thể, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên cơ quan đã chủ động đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, xung phong đảm nhiệm các công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu nhất là đã xung kích đảm nhiệm phần việc thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương. Là nòng cốt tham mưu, thực hiện các phần mềm có tính ứng dụng cao trong nhiệm vụ của Ban. Cụ thể là phần mềm thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phần mềm kiểm phiếu Đại hội XII của Đảng nhằm đảm bảo rút ngắn thời gian và tính chính xác cao…
0
Đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội


Đặc  biệt trong năm 2016, Đoàn Thanh niên cơ quan đã chủ trì, tích cực triển khai thực hiện 02 đề án do đồng chí Trưởng Ban Ban Tổ chức Trung ương giao là Đề án “Nâng cao chất lượng văn hóa công sở; xây dựng môi trường công tác xanh - sạch - đẹp tại Ban Tổ chức Trung ương” và Đề án “Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương”. Qua đó, đã tạo ra chuyển biến trong nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về văn hóa công sở, về xây dựng môi trường sạch đẹp và tầm quan trọng của việc học tập và sử dụng ngoại ngữ, tin học trong điều kiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động hội nhập, giao lưu quốc tế.

Cùng với hoạt động chuyên môn, hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, ngày càng đi vào chiều sâu và thực sự là môi trường rèn luyện của tuổi trẻ. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức 12 đợt tình nguyện, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền quyên góp ủng hộ là gần 500 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Ban Tổ chức Trung ương dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tự tin hội nhập quốc tế”, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên, đổi mới phong cách theo hướng năng động hơn, nhanh nhạy hơn; xây dựng hình ảnh người đoàn viên Ban Tổ chức Trung ương có bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ; tận tụy, trách nhiệm với công việc, tham mưu giỏi, phục vụ tốt.

Dịp này, để ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, phát triển thế hệ trẻ Việt Nam cũng như trong xây dựng tổ chức Đoàn. Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"- phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 02 cá nhân.
Dịp này, để ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, phát triển thế hệ trẻ Việt Nam cũng như trong xây dựng tổ chức Đoàn. Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"- phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 02 cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương và đánh giá cao những phong trào, kết quả đoàn viên, thanh niên Ban Tổ chức Trung ương đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã được, lựa chọn, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, các phong trào phải có chủ đề, có nội dung và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cá nhân đoàn viên thanh niên, qua đó giúp mang lại lợi ích cho tập thể, cơ quan đơn vị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu Đoàn Thanh niên cơ quan cần đưa ra chương trình hành động, chủ đề và lấy công tác xây dựng tổ chức Đoàn là trọng tâm, trong đó cán bộ là khâu then chốt. Từ đó, xây dựng đội ngũ hạt nhân lãnh đạo thật sự tiên phong, có trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu đoàn viên, thanh niên Ban Tổ chức Trung ương giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì”; thống nhất cao về ý chí, hành động, nói là phải làm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng hiện nay môi trường làm việc có nhiều cám dỗ, vì vậy đoàn viên, thanh niên Ban Tổ chức Trung ương phải trong sạch về đạo đức lối sống, sống vô tư, chân thành, thật thà không vụ lợi, có trách nhiệm với công việc. Đồng thời, tích cực chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt chống lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện động cơ cá nhân, thói nhũng nhiễu, hạch sách, ban phát. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, đây là việc làm Đoàn Thanh niên cơ quan cần phải giáo dục thường xuyên, làm liên tục, giáo dục kết hợp răn đe, nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Nhấn mạnh đến thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Ban. Trong đó, có việc giao ban trực tuyến tới 68 đảng bộ trong cả nước tại 71 điểm cầu, theo đó Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội và sau đó kết nối tới tất cả các đơn vị trong cả nước. Vì vậy, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đoàn viên, thanh niên không ngừng trau dồi kỹ năng, kiến thức về công nghệ thông tin, bởi công nghệ thông tin phát triển nhanh và biến đổi không ngừng, do đó đoàn viên thanh niên phải phải nỗ lực trau dồi, tự học tập thêm công nghệ thông tin. Cùng với đó, trong công việc chuyên môn phải ứng dụng thực hiện đơn giản hoá, tự động hoá nhất là trong thời buổi công nghệ thông tin hiện nay, bởi công nghệ thông tin là nền tảng cốt lõi…
5
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã bầu 7 đoàn viên ưu tú vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Trần Viết Cường, tiếp tục được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan, nhiệm kỳ 2017 – 2022.