Bình Thuận: Chú trọng công tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và tuyên truyền phòng chống Covid-19 cho HSSV

17:24 19/09/2020     833

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 17/9, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ban Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020 của tỉnh cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị được duy trì thực hiện thường xuyên. Các cơ sở Đoàn thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa học đường cho đoàn viên, thanh niên học sinh; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

 

Sinh viên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ công tác phòng chống dịch

 

Trong năm học vừa qua, đã tổ chức 82 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp với sự tham gia của 21.251 lượt Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; 8 buổi sinh hoạt chính trị “ Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng trong giờ chào cờ hàng tuần”, “4 bài học lý luận chính trị”, 42 đợt sinh hoạt, tọa đàm tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tỉnh đoàn chỉ đạo thành lập 26 đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi THPT năm 2020 tại 26 điểm thi trên toàn tỉnh. Cấp tỉnh thành lập 7 đội tình nguyện, đồng thời trực tiếp hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi.

Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nghiên cứu khoa học tổ chức132 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho 29.322 lượt học sinh, sinh viên; 11 ngày hội việc làm cho 2.202 học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức 32 hoạt động tư vấn, hỗ trợ HSSV học tập, nghiên cứu khoa học với sự tham gia của 6.806 học sinh sinh viên và 198 giáo viên, giảng viên trẻ.

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chú trọng thực hiện bằng các hoạt động cụ thể như: thường xuyên đăng tải các tin bài, infographic tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên các trang mạng xã hội do Đoàn quản lý, khử trùng tại các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh...
 
Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, công tác Đoàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, học sinh, sinh viên; hỗ trợ sinh viên, học sinh khởi nghiệp, sáng tạo. Nội dung hoạt động phải thường xuyên đổi mới, bám sát với nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền giáo dục; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra phải thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính thông tin hai chiều giữa cấp tỉnh và cơ sở, nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo trong thanh thiếu niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2019 - 2020, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; công tác kết nạp Đảng viên trong học sinh, sinh viên,....

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020. Qua đó, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, các Đoàn trường Đại học, Cao đẳng trong năm học 2020 – 2021 cần bám sát chủ đề năm học, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các nội dung, chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch lớn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, giải quyết 4 hạn chế được nêu trong báo cáo tổng kết; kiên trì triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong học sinh, sinh viên, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ phụ trách công tác đoàn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn triển khai các nội dung, chương trình đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ trường học, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng giấy khen cho 16 tập thể và 16 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2019 – 2020.

 

Quỳnh Trân