Bạc Liêu: Tuyên dương 87 “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Học sinh 3 tốt”

11:31 07/01/2022     532

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 06/01, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022); Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh, năm học 2020 - 2021.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chương trình kỷ niệm được tổ chức với hai hình thức gồm: Trực tiếp và trực tuyến tại 01 điểm cầu cấp tỉnh và 35 điểm cầu cấp Huyện, Thị, Thành đoàn; các Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh và các Đoàn trường THPT trực thuộc Huyện, Thị, Thành đoàn. 

 

Đồng chí  Lương Văn Pho - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho các bạn học sinh, sinh viên

 

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Văn Lành - Trưởng Phòng Công tác Dân vận, Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận tỉnh ủy; Nguyễn Thị Quế Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh; Lương Văn Pho - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu; Trần Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng các đồng chí UV. BTV, UV. BCH Tỉnh đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn, các Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh, đại diện quý thầy cô giáo các trường THPT và 87 em học sinh, sinh viên được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh.

Tại chương trình, đại biểu và các em học sinh, sinh viên đã được nghe đồng chí Trần Nguyễn Trường Giang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu ôn lại Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam qua 72 năm rèn luyện và trưởng thành. Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng luôn kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo; xây dựng tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tích cực ra sức thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; tham gia các hoạt động cộng đồng, đi đầu và tình nguyện trong các hoạt động của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt lời Bác dạy, học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn công nhận 48 em đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 07 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 22 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2020 – 2021. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen cho 07 “Sinh viên 5 tốt”,  02 “Học sinh 3 rèn luyện”, 06 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tiêu biểu cấp tỉnh năm học 2020 - 2021. 

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các nguyên tắc trong phòng, chống dịch, tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ trao tuyên dương và khen thưởng cho 10 em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đại diện cho các em được tuyên dương cấp tỉnh. Các bằng khen và giấy chứng nhận còn lại sẽ được chuyển về cho các đơn vị. Ngoài ra, cũng tại chương trình, Hội khuyến học tỉnh cũng đã trao bảng tượng trưng tặng 20 suất học bổng cho Tỉnh đoàn Bạc Liêu tặng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng./.

 

Tố Quyên - Xuân Thủy