Bạc Liêu: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên

09:51 10/01/2021     804

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Tối 08/01, tại trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên (HSSV) và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh, năm học 2019 - 2020.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Thoại - Ủy viên Ban chấp hành TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu; Trần Doãn Cầm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lâm Hồ Sỹ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng với sự tham gia của gần 800 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung tâm giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu trao Bằng khen cho các bạn sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Học sinh 3 rèn luyện

 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu ôn lại truyền thống 71 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các thế hệ học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam nói chung và Bạc Liêu nói riêng. Từ đó, vun đắp thêm niềm tự hào, tinh thần quyết tâm kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó của tuổi trẻ học đường Bạc Liêu trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp.

Dịp này, nhằm ghi nhận và biểu dương những học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập và các phong trào Đoàn - Hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn công nhận 23 em đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 6 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 24 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2019 – 2020. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen cho 09 “Sinh viên 5 tốt”,  02 “Học sinh 3 rèn luyện” tiêu biểu cấp tỉnh năm học 2019 - 2020. Riêng 06 “Học sinh 3 tốt” Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã chuyển giấy chứng nhận về các đơn vị. 

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng Hội khuyến học tỉnh trao học bổng cho 20 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trước đó, ngày 06- 07/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức Lễ khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên - Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021).
 

 

Hội thao đã diễn ra sôi nổi và thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên thi đấu và cổ vũ. Kết quả, môn thi đấu bóng chuyền nam: Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu Nhất, Đoàn trường Đại học Bạc Liêu Nhì, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu Ba; môn bóng chuyền nữ: Đoàn trường Đại học Bạc Liêu Nhất, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu Nhì, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu Ba; môn bóng đá mini nam: Đoàn trường Đại học Bạc Liêu Nhất, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu Nhì, Đoàn Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bạc Liêu Ba.

Đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh, sinh viên Bạc Liêu ôn lại truyền thống qua 71 năm cống hiến và trưởng thành của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam. Từ đó, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, ra sức thi đua học tập, năng động, sáng tạo cũng như cố gắng đạt nhiều tích cao trong học tập và các phong trào thi đua của lớp, của trường; tăng cường rèn luyện, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, hình thành thế hệ Thanh niên mới có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động, có trách nhiệm với Tổ quốc; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của học sinh - sinh viên. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao cờ đăng cai tổ chức Lễ hội 09/01/2022, kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam cho đơn vị Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu.

 

Bùi Văn Tưởng