90.000 thí sinh tranh tài tuần 01 Hội thi Olympic tiếng anh học sinh, sinh viên toàn quốc

10:31 19/09/2018     817

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sau khởi tranh tuần thi đầu tiên của Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018, đã có hơn 90.000 học sinh, sinh viên trên cả nước tham gia thi tài và tất cả các thí sinh đạt nhất tuần đều đạt điểm số tối đa 300/300.
Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018 được khai mạc vào ngày 08/9/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay từ tuần thi đầu tiên đã cho thấy sức hút không nhỏ của cuộc thi khi đã có 90.000 lượt học sinh, sinh viên trên cả nước dự thi. Kết thúc tuần đầu tiên của vòng loại, đã có 67.752 học sinh của 1.714 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 22.333 sinh viên của 469 trường Đại học, Cao đẳng đăng ký dự thi. Ấn tượng hơn cả là 100% các thí sinh đạt giải đều đạt điểm số tối đa là 300 điểm.

Ảnh: Các bạn học sinh tại TP. Hồ Chí Minh tham gia thi hưởng ứng ngay sau Lễ khai mạc Hội thi
 Các bạn học sinh tại TP. Hồ Chí Minh tham gia thi hưởng ứng ngay sau Lễ khai mạc Hội thi


Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải thưởng tuần thứ nhất Hội thi tại 02 bảng, cụ thể: Với bảng sinh viên: 01 Giải Nhất tuần thuộc về thí sinh Trần Thành Vinh, sinh viên Lớp B4D42, Khoa Cảnh sát kinh tế, Học viện Cảnh sát Nhân dân; 01 Giải Nhì được trao cho thí sinh Vũ Quang Minh, sinh viên Lớp B11D49, Khoa Trinh sát an ninh, Học viện An ninh Nhân dân. 03 Giải Ba thuộc về thí sinh Phạm Kim Ngân, sinh viên Lớp Anh 1 Chất lượng cao kinh tế đối ngoại K56, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương, thành phố Hà Nội; Đặng Đình Lộc, sinh viên Lớp B11D49, Khoa Trinh sát an ninh, Học viện An ninh Nhân dân; Nguyễn Văn Toàn, sinh viên Lớp B11D49, Khoa Trinh sát an ninh, Học viện An ninh Nhân dân.

Tại Bảng học sinh, Ban tổ chức đã trao 01 Giải Nhất tuần cho thí sinh Đậu Huy Minh, học sinh Lớp 11A2K46, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ A;  01 Giải Nhì thuộc về thí sinh Bùi Đức Huy, học sinh Lớp 12A1, trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Ban tổ chức cũng trao 03 Giải Ba cho 3 thí sinh Nguyễn Minh Nguyên, học sinh Lớp 12T2, trường THPT Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Thúy Hằng, học sinh Lớp 11A, trường THPT Minh Khai, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và Phạm Trung Kiên, học sinh Lớp 12C8, trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Đồng hành với Hội thi Olympic tiếng anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 2 là Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES - AMES ENGLISH, với trên 25 chi nhánh trên toàn quốc, đội ngữ giáo viên bản ngữ nhiều kinh nghiệm đã cung cấp và đào tạo tiếng Anh chất lượng theo chuẩn Quốc tế cho hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên, doanh nghiệp đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. AMES ENGLISH là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy tiếng Anh chất lượng Quốc tế tại Việt Nam.