15 đơn vị khu vực Miền Bắc tham gia vòng thi Cụm Hội thi Olympic “Ánh sáng soi đường”

11:11 06/05/2019     1070

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 04 và 05/5, tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đăng cai tổ chức Vòng thi cụm, Vòng thi khu vực Miền Bắc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019.

Đ/c Nguyễn Minh Triết - UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực TW Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Vũ Đức Hảo - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao giải nhất vòng thi khu vực Miền Bắc cho đội tuyển Thái Nguyên.

 

Vòng thi cụm với sự tham gia của 15 đội tuyển: Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội.

Trong ngày 04/5, đã diễn ra 05 lượt thi của các cụm Đồng bằng Sông Hồng, Trung du Bắc Bộ và Miền núi Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, cụm Đoàn trực thuộc. Tại vòng thi cụm, các đội trải qua 3 phần thi: Dấu chân phía trước, Đi tìm chân lý  và  Niềm tin tất thắng.

Sau vòng thi cụm, 04 đội đạt giải nhất gồm: Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội đã bước vào vòng thi khu vực trong ngày 05/5/2019 với 04 phần thi: Dấu chân phía trước, Ánh sáng soi đường, Nhà hùng biện tài ba, Niềm tin tất thắng.

Các phần thi xoay quanh các nội dung về triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Lịch sử Đảng, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và những thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sau vòng thi khu vực, đội tuyển Thái Nguyên đã về nhất với tổng số 221 điểm và giành quyền tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

Thông qua Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.
 

CTV Kiều Chinh - TĐ Thái Nguyên (TL)