Hà Nội: Tổng kết công tác Đoàn – Hội khối trường học năm học 2017 – 2018

11:21 04/10/2018     584

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 29/8, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Thủ đô năm học 2017 - 2018; tuyên dương học sinh “Ba rèn luyện”.
Trong năm học 2017 – 2018, công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Thủ đô đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Công tác tuyên truyền, giáo dục được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường tiếp tục được đa dạng hóa về nội dung, đổi mới phương thức, tận dụng tối đa lợi thế của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông hiện đại.

Tính đến nay cơ bản các trường đều đã thành lập, duy trì có hiệu quả các trang mạng xã hội của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, nhiều đơn vị thành lập ở các liên chi đoàn, liên chi hội. Các sản phẩm truyền thông của tổ chức Đoàn – Hội liên tục đổi mới, hấp dẫn phù hợp với tâm lý, thẩm mỹ của sinh viên hiện nay, từ đó tạo sức thu hút với đoàn viên, sinh viên.

Các phong trào hành động cách mạng được các cấp bộ Đoàn – Hội khối trường học Thủ đô tập trung gắn với các đợt hoạt động, chiến dịch lớn trong năm học như: chiến dịch Tôi yêu Hà Nội, chương trình Tình nguyện mùa đông, Tháng Thanh niên, chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, Chiến dịch Mùa hè xanh... thông qua các đội hình, mô hình, phần việc, công trình thanh niên gắn với kiến thức chuyên môn đào tạo mang đậm nét bản sắc trí tuệ của đoàn viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện Thủ đô Hà Nội trên cách lĩnh vực của đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị


Các hoạt động đồng hành với đoàn viên, sinh viên luôn được các cấp bộ Đoàn – Hội quan tâm triển khai. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên là cầu nối, đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, sinh viên trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo nhà trường quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo; tìm kiếm các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài nhằm hỗ trợ cho sinh viên vươn lên trong học tập. Việc thực hiện đồng hành, hỗ trợ cho sinh viên còn được thể hiện qua các hoạt động kết nối giữa nhà tuyển dụng lao động, doanh nghiệp với sinh viên; tổ chức cho sinh viên thăm quan thực tế, thực tập tại doanh nghiệp để trải nghiệm, bổ sung kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm, chất lượng việc làm sau khi ra trường.

Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo thông qua các sự kiện như: Ngày hội thành phố khởi nghiệp sáng tạo – Startup city festival 2018 và Hành trình Thành phố khởi nghiệp tại 07 trường Đại học trên địa bàn Thành phố, đã thu hút trên 50 doanh nghiệp và 5000 lượt sinh viên tham gia; Hội Sinh viên Thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tổ chức cuộc thi Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu Việt Chalenge. Nhiều diễn đàn, cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được các cấp bộ Đoàn – Hội khối trường học triển khai tại cơ sở đã làm đa dạng hóa các hoạt động, tạo sân chơi, cơ hội thử sức cho đoàn viên, hội viên, sinh viên về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

Các cấp bộ Đoàn Hội tập trung triển khai thông qua việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ các cấp; các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn được tổ chức từ đầu năm học; việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt Đoàn TN, Hội SV các cấp được thực hiện kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động của bộ máy tổ chức; công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, sinh viên được chú trọng, trong năm học đã có hơn 2000 sinh viên được kết nạp Đảng; công tác quản lý đoàn viên, hội viên từng bước được ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hơn chất lượng, kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên nhằm kịp thời điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức, triển khai hoạt động phong trào

Đặc biệt trong năm học 2017 – 2018, các cấp bộ Đoàn – Hội tập trung chỉ đạo hội sinh viên các cấp triển khai tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu hội sinh viên các cấp, tiến tới đại hội đại biểu hội sinh viên Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tính đến nay có 40/42 đơn vị cơ sở Hội đã tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội sinh viên; công tác chỉ đạo Đại hội, hội nghị đại biểu Hội Sinh viên cơ sở sẽ được Hội Sinh viên Thành phố hoàn thành trước 30/9/2018.



Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội trao cờ thi đua dẫn đầu tới Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội trao cờ thi đua dẫn đầu tới Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Quốc gia Hà Nội


Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc tới nhiều tập thể; tuyên dương 5 học sinh đạt danh hiệu “Ba rèn luyện”.

Thay mặt BTV Thành đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã biểu dương những thành tích nổi bật các đơn vị đã đạt được trong năm học qua. 

Đồng chí Bí thư Thành đoàn thời đề nghị, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường sẽ phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được; quan tâm làm tốt hơn nữa các nội dung vận động sinh viên tham gia hội thi trực tuyến tiếng Anh do trung ương Hội Sinh viên phát động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên tham gia chương trình 'Tuyến xe ngày 26 – xe buýt màu xanh"; tích cực tham gia bình chọn Hà Nội là một trong 17 điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt  cho biết, Thành đoàn Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho  Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội Hội Sinh viên thành phố lần thứ VII. Đại hội dự kiến được tổ chức trong hai ngày 23 và 24/10/2018, với nhều nội dung mới, hấp dẫn, đẩy mạnh tính công nghệ; từ đó, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ của sinh viên Thủ đô.