Hải Dương: Tổ chức chương trình Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên năm 2014

16:41 24/04/2014     2512

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 22/4/2014, tại Trường THCS Mạc Thị Bưởi, huyện Nam Sách, Hội Đồng Đội tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014).
Đến dự có đại tá Đoàn Văn Khái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương; đồng chí Sái Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Hồ Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách. Tham dự Liên hoan có 18 em học sinh, chia làm 03 đội thi đến từ trường Mạc Thị Bưởi, huyện Nam Sách. Các đội thi đều vinh dự mang tên 03 người anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ là Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn và Tô Vĩnh Diện.
5
Hình ảnh giải phóng Điện Biên được tái hiện lại rộn ràng, vui tươi

Mỗi đội thi đã trải qua 03 phần: Phần thi chào hỏi “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”; Phần thi kiến thức “Điện Biên Phủ anh hùng” theo hình thức Rung chuông vàng và phần thi tài năng “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”.
Với sự đầu tư về nội dung, trang phục, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, khói lửa và đặc biệt là công tác dàn dựng, các em học sinh trường THCS Mạc Thị Bưởi đã mang đến cho khán giả nhiều ngạc nhiên, thán phục. Qua các màn biểu diễn, các đội thi đã tái hiện lại toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ từ tình cảm khăng khít quân - dân, công tác chi viện cho tiền tuyến chiến đấu, những hi sinh mất mát của các chiến sĩ đến thắng lợi cuối cùng, đất nước rộn ràng chào mừng ngày thắng lợi. Ấn tượng nhất là các em biểu diễn hoạt cảnh tướng Đờ cát hung hăng muốn san bằng trận địa Điện Biên Phủ sau đó phải quỳ gối đầu hàng, giơ tay chịu trói rất tự nhiên và thành công.
5
Hoạt cảnh Bắt sống tướng Đờ Cát, cắm cờ trên lô cốt Him Lam của đội tuyển Phan Đình Giót

5
Phần thi kiến thức hiểu biết về lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ

Các đội thi đều xây dựng được một nhân vật anh hùng mang tên đội thi của mình Điện Biên Phủ: Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Đặc biệt với việc xây dựng lại hình tượng vị anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tài tình chỉ huy trận địa giành thắng lợi cuối cùng đã gây xúc động lớn đối với khán giả.
Riêng phần thi kiến thức, các đội thi tham gia liên hoan đã thể hiện được những kiến thức hiểu biết của mình về chiến dịch Điện Biên Phủ. Em Nguyễn Thị Thanh Huyền, thành viên đội tuyển Phan Đình Giót đã trả lời được 19/20 câu hỏi và là người ngồi lại cuối cùng trên sân khấu.
5
Trao giải và giấy chứng nhận cho các em tham gia liên hoan

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Phan Đình Giót, giải Nhì cho đội Bế Văn Đàn, giải Ba cho đội Tô Vĩnh Diện và giấy chứng nhận cho các em tham gia liên hoan. Dựa trên kết quả của hội thi cấp tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh sẽ lựa chọn 03 em tham dự Liên hoan do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
Liên hoan đã giúp thiếu niên, nhi đồng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Việt Nam, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
Sau chương trình cấp tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức các chương trình “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn toàn tỉnh.