Cao Bằng: Khánh thành công trình tôn tạo, mở rộng khu di tích lịch sử Kim Đồng giai đoạn 1

15:09 07/11/2013     2386

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 7/11, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh Đoàn Cao Bằng, Hội đồng Đội tỉnh long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo, mở rộng khu di tích lịch sử Kim Đồng giai đoạn 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Đinh Quế Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Hà Quảng; Ban quản lý Dự án; đại diện Hội đồng Đội các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Kiên Giang, Nhà xuất bản Kim Đồng; Bộ Kế hoạch Đầu tư, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sở Tài chính, sở Giao thông vận tải; đông đảo cán bộ, ĐVTN và 400 thanh thiếu nhi huyện Hà Quảng.

Dự án tôn tạo, mở rộng khu di tích lịch sử Kim Đồng được khởi công xây dựng từ năm 2012, do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn làm chủ đầu tư với nguồn vốn được huy động từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” của thanh thiếu nhi cả nước tiết kiệm đóng góp.

Sau một năm thi công, đến nay Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 theo đúng thiết kế với các hạng mục: di chuyển, lắp đặt và làm mới tượng Kim Đồng; tôn tạo mặt bằng, khuôn viên, sân vườn, cổng đá, tường rào, với tổng kinh phí 8,1 tỷ đồng.

 Đ/c Nguyễn Thị Hà – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại Lễ khánh thành
Đ/c Nguyễn Thị Hà – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại Lễ khánh thành

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thị Hà cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, địa phương; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Ban quản lý Dự án, sự đóng góp của thanh thiếu nhi cả nước đối với công trình tôn tạo, mở rộng khu di tích. Đồng chí nhấn mạnh khu di tích lịch sử Kim Đồng có ý nghĩa giáo dục truyền thống, lý tưởng, là biểu tượng cho truyền thống vẻ vang của thanh thiếu nhi Việt Nam. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục tham mưu, triển khai Dự án giai đoạn 2 chất lượng, đúng tiến độ, thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo tính trang nghiêm của khu di tích.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực của thanh thiếu nhi cả nuớc và Đội TNTP Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội Hội sinh viên toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Đại hội Hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.