Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”

08:15 11/06/2022     424

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Sáng 10/6, tại Hà Nội, Trường Đại học Chính trị phối hợp với Cục Tuyên Huấn/Tổng cục Chính trị và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại/Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

 

 

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí: Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Chính trị, đồng chủ trì Hội thảo.

 

Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc hội thảo. 

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại nhấn mạnh: Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh một chân lý, đất nước chỉ có thể ổn định, phát triển và được bảo vệ vững chắc, toàn vẹn trên cơ sở tinh thần tích cực, chủ động bảo vệ Tổ quốc của các tổ chức, các lực lượng, các giai tầng trong xã hội. Kế thừa truyền thống đó, Đại hội XII xác định “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định”. Đại hội XIII đã phát triển thành “xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định”; “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong điều kiện mới vừa là đòi hỏi khách quan; đồng thời, cũng là vấn đề mang tính then chốt, trực tiếp liên quan đến vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc Việt Nam. Với bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hiện nay, mỗi cá nhân, tổ chức và từng cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm trong quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, kết quả của Hội thảo sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đại biểu dự Hội thảo

 

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị các đồng chí đại biểu dự Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang nói chung, của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”; tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc Phòng những chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Sau Hội thảo, Ban Tổ chức tổng hợp đầy đủ cơ sở khoa học, các kiến nghị của đại biểu tham dự; trên cơ sở đó, đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân đội, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Chính trị, đồng Trưởng Ban Tổ chức trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. Báo cáo đề dẫn đã khái quát những tư tưởng, truyền thống và bài học quý báu về dựng nước đi đôi với giữ nước trong dòng chảy lịch sử văn hiến lâu đời của dân tộc Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nhất là cuộc chiến giữa Nga và Ukraina vẫn chưa có hồi kết; đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh, đạt được nhiều thành tựu to lớn; đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để Hội thảo đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đồng Trưởng Ban Tổ chức gợi mở một số vấn đề cần tập trung thảo luận làm rõ như: cơ sở lý luận, thực tiễn, bản chất, đề xuất các giải pháp xây dựng các nguồn lực, phát huy tiềm lực chính trị - tinh thần, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ để thực hiện tốt quan điểm “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

Tại Hội thảo, Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an trình bày tham luận “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Tham luận của Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân đã tập trung làm rõ bản chất bảo vệ Tổ quốc, nội hàm bảo vệ Tổ quốc từ “sớm”, từ “xa”, nội dung và lực lượng bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đề cập đến một số thách thức, nguy cơ, cung cấp những luận cứ mang tính phương pháp luận, định hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy là một tư tưởng nhất quán, xuyên suốt và trở thành thượng sách giữ nước của dân tộc Việt Nam qua mọi thời đại. Điều đó khẳng định, công tác tư tưởng - văn hoá có vai trò quan trọng hàng đầu nhằm thống nhất tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Để có cách nhìn tổng quát về vấn đề này, PGS, TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương trình bày tham luận với chủ đề: “Phát huy vai trò của công tác tư tưởng - văn hoá trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Tham luận đã đề xuất nhiều giải pháp mang tính khoa học để phát huy vai trò của công tác tư tưởng; đồng thời, gợi mở một số nội dung cơ bản của đề cương giáo dục tuyên truyền công khai quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.

 

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tham luận tại Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo, TS Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trình bày tham luận “Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo, chủ động tích cực góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Tham luận đã thể hiện rõ vai trò của thanh niên Việt Nam trong xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đảm bảo trật tự địa bàn dân cư; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, các chương trình, đề án tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời đề xuất một số nhóm giải pháp để nâng cao nhận thức, giáo dục và tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên sáng tạo, chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tham quan trưng bày sách bên lề hội thảo.

 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Chính trị, đồng Trưởng ban Tổ chức khẳng định: Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các tham luận đều bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng; nội dung phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về chủ đề Hội thảo. Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều khẳng định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy là quan điểm và kế sách chiến lược, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc; đồng thời, là bài học kinh nghiệm xuyên suốt trong lịch sử dân tộc ta. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy là vấn đề lớn và có tầm bao quát rộng, luôn được bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Hội thảo đặc biệt nhấn mạnh đến xây dựng tiềm lực, sức mạnh quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo hướng tinh gọn, mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đặc biệt cần phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, nhất là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc; đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và quan điểm, tầm nhìn chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng ta.

Sau hơn 03 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Hội thảo đã cung cấp những cơ sở thực tiễn, luận cứ khoa học quan trọng để Ban Tổ chức Hội thảo nghiên cứu, tổng hợp; đồng thời, tham mưu đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, chiến lược, kế sách để thực hiện quan điểm “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong giai đoạn hiện nay.

 

Theo ĐHCT, QĐND