Vĩnh Phúc: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

08:02 09/07/2019     1863

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 08/7/2019, cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Nguyễn Hồng Nhung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai đồng bộ và đạt được kết quả trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tuyên truyền đến ĐVTN nội dung các Nghị quyết của TW; của Bộ Chính trị; các Đề án, chương trình của TW Đoàn; tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên việc học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách HCM: Tổ chức Chương trình tọa đàm Thắp sáng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2019; Duy trì hoạt động câu lạc bộ Người giữ lửa đồng thời ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, triển khai cuộc vận động“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; triển khai cuộc thi giới thiệu gương người tốt việc tốt với chủ đề “Sống như chiếc lá xanh”; tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh năm 2019 với chuyên đề “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; tổ chức tuyên dương 03 Công dân trẻ tiêu biểu năm 2018 và tuyên dương 18 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thanh niên tình nguyện, Phát động cuộc thi viết “Lý tưởng của Tôi” năm 2019; tổ chức Hội nghị góp ý, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên.

Các phong trào, hành động cách mạng được triển khai thực hiện có hiệu quả tổ chức đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”; duy trì 156 đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ môi trường, ra mắt 02 mô hình "Làng quê xanh, đường quê sạch”; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 300 Đoàn viên thanh niên; hỗ trợ tượng trưng 04 mô hình khởi nghiệp trị giá 50 triệu đồng/ mô hình, tổng số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng; Tổ chức Hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”; Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 và Phát động chiến dịch làm sạch môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6.

Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với các hoạt động Khám chữa bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách; tặng quà các gia có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại biển đảo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức 05 đợt hiến máu tình nguyện; xây dựng 04 Nhà nhân ái; 07 nhà đại đoàn kết và các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; tổ chức khánh thành công trình lắp đặt hệ thống lọc nước sạch phục vụ học sinh Trường tiểu học Tứ Yên; phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương đoàn, sự đồng hành của công ty TOYOTA Việt Nam trong tuần hành động vì môi trường tổ chức khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi từ “Hành trình thứ 2 của lốp xe; tổ chức Hành trình Thầy thuốc trẻ tình nguyện năm 2019 với 1000 người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức tổ chức Lễ khởi động “Tháng Thanh niên năm 2019”

Tại Hội nghị, cán bộ công nhân viên chức cơ quan nhất trí cao với dự thảo báo cáo đề ra, đồng thời đóng góp những ý kiến vào dự thảo báo cáo, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, công tác phối hợp giữa các ban chuyên môn, trung tâm trực thuộc….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai và phối hợp hoạt động giữa các ban, đơn vị; Đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2019, cán bộ cơ quan cần tịch cực tham mưu có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác đề ra, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp giữa các Ban chuyên môn, trung tâm trực thuộc, góp phần hoàn thành thắng lợi các đề án, chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phog trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí thường trực Tỉnh đoàn đã trao kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ” cho 06 đồng chí cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn nhằm ghi nhận, động viên những cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

Tuấn Linh, TĐ Vĩnh Phúc-BA