Thủ đô Hà Nội phải là nơi khởi nguồn phong trào cho cả nước

16:32 26/01/2022     1576

3 Phong trào   Tại buổi làm việc với Thành Đoàn Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: “Thủ đô phải là nơi khởi nguồn về mặt lý luận thanh vận lẫn phong trào cho cả nước”.

Ngày 26/1, Ban Bí thư T.Ư Đoàn làm việc với Thành Đoàn Hà Nội về kế hoạch công tác năm 2022. Buổi làm việc diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

 

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, năm 2021, tuổi trẻ Thủ đô đã nỗ lực tổ chức các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, đạt được hiệu quả thiết thực. Năm 2021, Thành Đoàn Hà Nội được đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc, Hội LHTN TP. Hà Nội cũng là đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Hội và phong trào thanh niên toàn quốc.

Đồng chí Minh cho biết, năm 2022, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Về tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc, Thành Đoàn Hà Nội đặt mục tiêu sẽ hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện trước khoảng 1 tháng so với kế hoạch. Để thích ứng với tình hình dịch COVID-19, Hà Nội sẽ hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, các chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn sẽ được thay thế bằng chương trình Ngày thanh niên cùng hành động, gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Để chào mừng Đại hội Đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVI dự kiến diễn ra vào tháng 10/2022, Ban Thường vụ Thành Đoàn xác định đặt ra nhiều chỉ tiêu về thực hiện công trình thanh niên ý nghĩa: sửa chữa, xây mới 160 nhà nhân ái; triển khai 16 nhà phân loại rác thân thiện; hình thành mạng lưới 16 không gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng 16 trạm biến áp xanh; trồng 1600 cây mộc miên.

Trong năm 2022, Thành Đoàn Hà Nội cũng sẽ chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Trong đó, tập trung các hoạt động có sức khơi dậy tinh thần, khát vọng và hoài bão trong thanh niên; tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng.

“Một trong những điểm mới nằm trong chỉ tiêu công tác năm của Thành Đoàn Hà Nội là 100% Đoàn cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo 35. Đây là lực lượng xung kích, tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, được đào tạo và tập huấn bài bản, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 T.Ư và Thành phố. Qua đó, nâng cao văn hoá ứng xử, hình thành đội ngũ thanh niên có nhận thức đúng đắn và kỹ năng phản biện tốt trên không gian mạng”, chị Minh chia sẻ.

Khởi nguồn về lý luận lẫn phong trào

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, năm Đoàn Thanh niên thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh; tiếp tục thực hiện ATM Oxy, phối hợp với các trường, địa phương để chuẩn đưa học sinh trở lại trường học.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

 

Đồng chí Tuyến đề nghị, Thành Đoàn Hà Nội tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, giáo dục tinh thần thượng tôn pháp luật trong mỗi bạn trẻ. Bên cạnh đó, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên; tiếp tục quan tâm, đồng hành đến mọi đối tượng thanh niên, từng đối tượng phải có giải pháp cụ thể; làm tốt công tác đào tạo cán bộ trẻ.

Về tổ chức Đại hội Đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVI, bà Tuyến đề nghị phải đảm bảo được 3 yếu tố: tính chính trị; lựa chọn được Ban chấp hành, Ban Thường vụ đủ sức lãnh đạo phong trào thanh niên Thủ đô; bảm bảo tính thực tiễn. “Đại hội là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ Thủ đô, vì vậy, trong quá trình chuẩn bị tổ chức, xây dựng văn kiện Đại hội phải mang hơi thở cuộc sống thanh niên và dự báo được tương lai”, bà Tuyến nói.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, năm 2021, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi TP. Hà Nội tạo được nhiều cảm xúc. Dấu ấn của tuổi trẻ Thủ đô trong năm 2021 được làm nên từ sức sống, sự lăn xả từ cơ sở; sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo; biết đặt thanh niên làm chủ thể thiết kế, tổ chức công việc; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn. Đồng chí Tuấn cho rằng: “Thủ đô phải là nơi khởi nguồn về mặt lý luận thanh vận lẫn phong trào cho cả nước”.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

 

Từ thành công của năm 2021, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đặt hàng nhiệm vụ tuổi trẻ Thủ đô năm 2022 làm tốt chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt của tuổi trẻ với truyền thống ngàn năm văn hiến của Thủ đô, đồng chí Tuấn đề nghị Thành Đoàn Hà Nội nghiên cứu kỹ chiến lược phát triển văn hóa để từ đó có xây dựng hình ảnh thanh niên Thủ đô trong giai đoạn bứt phá của thành phố, hướng tới “sản phẩm” cuối cùng là những công dân có sức khỏe, có kỹ năng và khả năng hội nhập, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Bên cạnh đó, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi được trải nghiệm, cống hiến, trưởng thành gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố; đặc biệt quan tâm đến khối học sinh THPT. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đặt hàng nhiệm vụ cho Đoàn TP. Hà Nội phải là nơi bồi dưỡng, đào tạo và cung cấp nguồn cán bộ trẻ cho thành phố và T.Ư./.

 

Nguồn TPO