T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Tết đơn vị được Bác Hồ đặt tên "Trung đoàn Tu Vũ"

21:37 19/01/2022     1560

3 Phong trào   Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 18/1, T.Ư Đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà Trung đoàn Bộ binh 88 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) - đơn vị kết nghĩa với T.Ư Đoàn.

Đoàn công tác do anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy dẫn đầu; cùng dự có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn; chị Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn.

 

Anh Nguyễn Thanh Tùng (thứ 4 từ phải sang) tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88. Ảnh: Xuân Tùng

 

Thay mặt đoàn đại biểu, anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn đã động viên, tặng quà của T.Ư Đoàn động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 yên tâm canh trực Tết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; luôn phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Anh Tùng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó truyền thống giữa Trung đoàn 88 với T.Ư Đoàn và các đơn vị trực thuộc như Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn, Báo Tiền Phong...

 

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn tặng quà, ấn phẩm Tết tới Trung đoàn 88. Ảnh: Xuân Tùng

 

Thượng tá Kim Văn Thắng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 cảm ơn tình cảm ấm áp mà đoàn công tác đã trao gửi trước thềm xuân mới, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với T.Ư Đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn và Báo Tiền Phong.

 

Đoàn đại biểu đã tham quan phòng truyền thống của Trung đoàn 88. Trong ảnh là bản thu nhỏ Tượng đài Chiến thắng Tu Vũ (so với tượng đài thuộc Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia địa điểm chiến thắng Tu Vũ tọa lạc tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ). Ảnh: Xuân Tùng

 

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn đã tham quan phòng truyền thống, ôn lại quá trình hình thành và phát triển với nhiều thành tích vẻ vang của Trung đoàn 88 - một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung đoàn 88 được thành lập ngày 1/7/1949 tại xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; gồm các tiểu đoàn 23, 29, 232 và 38, do đồng chí Thái Dũng làm Trung đoàn trưởng, đồng chí Đặng Quốc Bảo làm Chính ủy. Ngày 20/8/1949, trung đoàn gia nhập đội hình Đại đoàn 308.

 

Nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Tu Vũ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá "Chiến thắng Tu Vũ 10/12/51 là trận công kiên lớn mở đầu thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình...". Ảnh: Xuân Tùng

 

Trong 9 năm chống Pháp, Trung đoàn 88 đã tham gia 10 chiến dịch lớn. Đặc biệt, trong chiến dịch Hòa Bình (12/1952), trung đoàn nổ súng tấn công cứ điểm Tu Vũ tiêu diệt 1 tiểu đoàn địch, lập công xuất sắc, được Bác Hồ và Bộ Tổng tư lệnh tặng tên gọi “Trung đoàn Tu Vũ”.

Lễ kết nghĩa giữa Trung đoàn 88 và Liên đoàn Thanh niên Việt Nam (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày nay) đã được tiến hành trọng thể trong lễ mừng công sau chiến thắng Tu Vũ của trung đoàn.

 

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn trao cờ truyền thống cho Trung đoàn nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Ảnh chụp lại tư liệu

 

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ngày 31/12/1965, Trung đoàn 88 “nhân đôi” thành Trung đoàn 88A đi vào miền Nam chiến đấu, Trung đoàn 88B ở lại nằm trong đội hình Sư đoàn 308 tham gia 3 chiến dịch lớn là Khe Sanh 1968, Đường 9 - Nam Lào 1971 và Đông Hà - Quảng Trị 1972.

 

Một góc hình ảnh tư liệu phòng truyền thống Trung đoàn 88. Ảnh: Xuân Tùng

 

Qua hai cuộc kháng chiến, trung đoàn đã đánh 113 trận, diệt và bắt sống gần 11 nghìn tên địch; diệt gọn 3 tiểu đoàn, 11 đại đội, đánh thiệt hại nặng 7 tiểu đoàn, 19 đại đội; phá hủy 147 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi 50 máy bay, thu và phá hủy 143 khẩu pháo, tàu thuyền cùng nhiều vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến tranh khác.

 

Hiện vật trưng bày trong phòng truyền thống của trung đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

 

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của trung đoàn là huấn luyện khung thường trực, huấn luyện dự bị động viên và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Bằng nỗ lực phấn đấu, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

 

Theo Tienphong.Vn