Đoàn công tác Trung ương Đoàn làm việc tại Bắc Ninh

03:37 07/11/2018     12829

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 6/11, tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, đánh giá 10 năm thi hành Luật thanh niên với các cấp bộ Đoàn trong tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh đoàn đã báo cáo một số nội dung liên quan tới các chuyên đề: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên thanh niên năm 2018; Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, trở thành nội dung xuyến suốt trong công tác giáo dục của Đoàn.

Trong 10 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh xây dựng được trên 500 tủ sách thanh niên làm theo lời Bác; thành lập gần 400 Câu lạc bộ, tổ, đội và mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; giải quyết việc làm cho hơn 26.000 ĐVTN; trồng, chăm sóc trên 700.000 cây xanh các loại, khánh thành hơn 300 km đường điện chiếu sáng; bồi dưỡng, giới thiệu hơn 13.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng…

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến trên tinh thần cầu thị, dân chủ.

 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra kiến nghị đóng góp với Trung ương Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng tổ chức công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như: Thủ tục hỗ trợ vay vốn, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng các khu vui chơi, tổ chức các hoạt động giải trí cho thiếu nhi…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm của đội ngũ cán bộ Đoàn, vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại từng địa phương, đơn vị; tổ chức sinh hoạt hè theo chuyên đề cho thanh thiếu nhi…

Đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận tại hội nghị

 

Trước đó, trong khuôn khổ buổi sáng ngày 6/11, Đoàn công tác có buổi làm việc với Đoàn xã Nhân Thắng, Huyện Đoàn Gia Bình theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề tại cơ sở của Trung ương Đoàn, và đi tham quan mô hình kinh tế chăn nuôi thỏ của đoàn viên Nguyễn Kim Khanh, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng  huyện Gia Bình.

Đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm quan mô hình chăn nuôi thỏ tại ĐVTN xã Nhân Thắng.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn mong muốn Bí thư chi Đoàn nên biết làm kinh tế giỏi để dẫn dắt đoàn viên; đồng thời đề nghị Đoàn xã cần đẩy mạnh hoạt động, liên kết giúp thanh niên làm kinh tế, khai thác có hiệu quả nguồn vốn, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, trang bị tốt cho đoàn viên thanh niên thông tin, kiến thức, chủ động hội nhập trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.
 

 

Việt Nhật, TĐ Bắc Ninh-BA