Đà Nẵng: Sáng tạo trong tổ chức hoạt động và lan tỏa các mô hình hay

07:04 02/11/2018     8765

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 01/11, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Thành Đoàn Đà Nẵng đã báo cáo kết quả tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Trong năm qua, Thành Đoàn Đà Nẵng đã đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại Hội Đoàn thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho hơn 400 đại biểu, tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên gắn với triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Đà Nẵng làm theo lời Bác” và Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Với chủ đề năm 2018: “Năm tuổi trẻ Đà Nẵng sáng tạo, khởi nghiệp”, Thành Đoàn đã tổ chức Lớp tập huấn “Kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên thành phố Đà Nẵng” cho 40 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 02 lớp tập huấn “Tinh thần doanh nhân vì xã hội dành cho thanh niên”, phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức Diễn đàn "Đổi mới sáng tạo - Vai trò của nữ giới" và phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018; phối hợp tổ chức Lớp tập huấn “Phương pháp luận sáng tạo” cho sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng.
Tổ chức cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền 50,99 tỷ đồng; phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố tổ chức 04 phiên chợ giới thiệu, tư vấn việc làm cho thanh niên...

Kết quả đã có hơn 181 doanh nghiệp tham gia, chắp nối và giới thiệu cho 814 lao động trong đó có 457 lao động nữ, lao động có tay nghề 645 người, lao động phổ thông 169 người...

Phát biểu kết luận phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được của Thành Đoàn Đà Nẵng trong công tác học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức các phong trào hành động của Đoàn các cấp...
Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Thành Đoàn cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với cơ sở và tới tận các chi đoàn về tình hình thông tin hai chiều để tránh tình trạng cơ sở thiếu thông tin; hướng dẫn nhiều hơn các cơ sở về tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động và giới thiệu nhiều hơn nữa các mô hình để cơ sở tham khảo.
Về công tác học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cần có sự kiểm tra, đánh giá đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt; công tác xây dựng Đoàn cần hướng dẫn cụ thể các cơ sở thực hiện việc xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đoàn trong giai đoạn tiếp theo…

Trong sáng cùng ngày, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với đoàn phường Hải Châu 1, quận Hải Châu với nhiều nội dung như: công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, công tác đoàn kết và tập hợp thanh niên, công tác đoàn vụ, giải quyết việc làm cho thanh niên, các mô hình hay và hiệu quả của đoàn phường... đoàn công tác Trung ương Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của BCH Đoàn phường trong thời gian qua, đồng thời có những hiến kế một số giải pháp trong thời gian tới, giúp cơ sở hoạt động hiệu quả hơn như: Cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, áp dụng mô hình 1-1 trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, đẩy mạnh công tác vốn vay cho thanh niên lập nghiệp, áp dụng sổ quản lý đoàn viên mới...
(CTV Văn Tân – Thành Đoàn Đà Nẵng)- ĐH

 

(CTV Nguyễn Tân - Th.đoàn Đà Nẵng)-ĐH