Các bạn trẻ Thủ đô hào hứng với Ngày hội Vì một Việt Nam xanh

12:13 22/12/2018     1178

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 22/12, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội tuổi trẻ thủ đô “Vì một Việt Nam xanh” năm 2018, thu hút hơn 600 đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (áo xanh) cùng các lãnh đạo Thành phố Hà Nội và đoàn viên, thanh niên ra quân đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường

 

Hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh và các hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong việc tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày hội tuổi trẻ thủ đô “Vì một Việt Nam xanh” diễn ra với rất nhiều hoạt động hưởng ứng có ý nghĩa như: Đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường; vẽ tranh về môi trường với chủ đề “Vì một hành tinh không rác thải nhựa”; phát túi thân thiện với môi trường tại chợ Châu Long, quận Ba Đình; ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa quanh khu vực Hồ Tây, tổ chức các trò chơi về chủ đề môi trường, hướng dẫn làm đồ tái chế thu gom, đổi chai nhựa lấy cây xanh…

 

Các em thiếu nhi tham gia thi vẽ tranh bảo vệ môi trường

 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: “Biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng phức tạp, trái đất nóng lên, nước biển dâng, thiên tai, bão lũ, hạn hán cực đoan hơn, sức tàn phá ngày càng lớn, đe dọa cuộc sống con người. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia. Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng có ý nghĩa chiến lược, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa góp phần giữ gìn môi trường sống bền vững”.

“Tình nguyện bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đã trở thành một phong trào rộng lớn, lan rộng khắp, huy động được sự tham gia đông đảo, chủ động tích cực của các cấp bộ Đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên cả nước.” – Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhận định.

 

Đoàn viên, thanh niên tham quan, tìm hiểu các mô hình vì môi trường xanh

 

Để triển khai tốt các nội dung trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên tập trung quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm:

Một là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tới thanh thiếu nhi và người dân như: Vệ sinh môi trường sinh hoạt; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; tiết kiệm năng lượng; sử dụng năng lượng sạch; sản xuất xanh, tiêu dùng xanh…; tuyên truyền thay đổi phương thức sản xuất, tập quá du canh, du cư, đốt rừng làm rẫy, sử dụng thuốc trừ sâu quá lượng, nổ mình đánh bắt hải sản; nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai là, triển khai hiệu quả chương trình “Vì một Việt nam xanh” năm 2019 với phương châm mỗi bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện trồng 01 cây xanh; mỗi cấp bộ đoàn 01 vườn cây, đường cây thanh niên hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam xanh; triển khai các mô hình trồng chăm bảo vệ cây xanh phù hợp với điều kiện từng địa phương như: đường cây thanh niên, rừng – vườn – đồi cây thanh niên, văn phòng xanh, chung cư xanh, khu công nghiệp xanh, trường học xanh… đảm bảo và vượt chỉ tiêu trồng mới 6 triệu cây xanh trong năm 2019.

Ba là, triển khai hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, chủ động phối hợp và đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong việc thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ đoàn các cấp, cán bộ công chức, viên chức… hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa một lần”…Vận động cộng đồng, dân cư cùng hưởng ứng làm vệ sinh môi trường; phân loại rác thải tại nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước. 

Bốn là, xây dựng các mô hình, công trình về bảo vệ môi trường; mô hình sáng tạo khởi nghiệp xanh trong đoàn viên, thanh niên; mô hình sản xuất, kinh doanh sạch; thành lập và duy trì tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên hoạt động trong lĩnh vực môi trường; tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên sâu, các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện... Đoàn viên, thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình trồng cây, trồng rừng; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, nuôi trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình thanh niên tiết kiệm điện, năng lượng; phối hợp tham gia xây dựng các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội đã tuyên dương 15 cá nhân tiêu biểu của Thủ đô có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường của Thành phố năm 2018.

Phạm Linh