Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết người có công với cách mạng

22:50 09/01/2021     928

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 9/01, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết những người có công với cách mạng tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Quang Thông, Tổng Biên tập Báo Thanh niên; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Bí thư Thành ủy Cao Lãnh…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Phước

 

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết thường niên của Trung ương Đoàn nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dịp Tết đến Xuân về.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đến thăm hỏi động viên sức khỏe cụ Nguyễn Văn Vịnh, thương binh 91% 

 

 

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác đã đến gia đình thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Phước (ngụ tại xã Hòa An, TP.Cao Lãnh); Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Phước Truyền (ngụ tại Phường 1, TP.Cao Lãnh); cụ Lê Thị Huệ (còn là cô Năm Vạn) - Nguyên Hội Phó Phụ nữ Giải phóng Khu Trung Nam bộ và thương binh Nguyễn Văn Vịnh (cùng ngụ P.Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh). 

 

Đoàn công tác đến thăm chúc tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền

 

Khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, việc thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” là nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát, cống hiến của các cụ cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời động viên tinh thần, mong các cụ sống vui, sống khỏe vẫn là người “truyền lửa” cho những người trẻ hôm nay tiếp bước.

 

Thăm chúc tết cụ Lê Thị Huệ (còn là cô Năm Vạn) - Nguyên Hội Phó Phụ nữ Giải phóng Khu Trung Nam bộ

 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã gửi tặng mỗi người 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - cây đại thụ của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam qua đời ở tuổi 104 tại quê nhà TP.Cao Lãnh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến viếng nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và gửi lời chia buồn cùng gia đình.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dâng hương kính viếng Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nhạc sư – người đã dày công sưu tầm, phục dựng và phát triển nền âm nhạc truyền thống của dân tộc; người thầy truyền cảm hứng vô tận cho thế hệ trẻ tiếp tục gặp gỡ và phát huy văn hóa nói chung, âm nhạc truyền thống của dân tộc nói riêng./.

 

CTV