10 sự kiện nổi bật công tác thanh niên Quân đội

09:37 07/01/2021     3955

3 Phong trào   ĐTN: Năm 2020, tuổi trẻ Quân đội đã chủ động triển khai hiệu quả các trọng tâm công tác với nội dung, hình thức sáng tạo, hiệu quả; cán bộ, ĐVTN đã phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

1. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và Đại hội Đảng các cấp

Toàn quân đã triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “Thanh niên Quân đội sắt son niềm tin với Đảng”, “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với mục tiêu “Thi đua giành 3 nhất”;  mỗi chi đoàn trở lên đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, trật tự xã hội, cải cách hành chính, tăng năng suất lao động… ở cơ quan, đơn vị, đã có 6.289 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện và hoàn thành. Tổ chức 8.536 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, 4680 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đã trao danh sách 1.320 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới thiệu 19.366 đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, 14.256 đoàn viên được kết nạp đảng; tổ chức được 281 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 10.265 cán bộ Đoàn các cấp. Thành lập, duy trì 608 “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” với tổng số 6.352 thành viên và tổ chức thành công Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ năm 2020 khối Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn… Thông qua các hoạt động khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Quân đội đối với sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên thực hiện nhiệm vụ đơn vị; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong mọi hoạt động; góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh.  

 

Thanh niên Quân đội phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng

 

2. Chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” của tuổi trẻ Quân đội

Chương trình được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả từ cơ sở đến toàn quân, tại 350 điểm trên cả nước, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phạm vi qui mô khác nhau. Cấp toàn quân, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục chính trị: Quân khu 9, Quân khu 2, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình tại đại bàn các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắc Lắc, Bình Phước và Sóc Trăng. Trong đó, xác định tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Sóc Trăng là ba điểm trọng tâm. Tại Chương trình đã tặng 18 “Ngôi nhà 100 đồng” (mỗi căn 80 triệu đồng) 65.000 bánh chưng, bánh tét, 17.250 suất quà (trị giá từ 500.000 đến 1.000.000) và 188 suất học bổng với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng cho gia đình chính sách, đồng bào và học sinh nghèo; hàng ngàn người được khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí. Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 25 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Chương trình. Chương trình được ghi hình phát sóng trên Kênh Quốc phòng Việt Nam; Kênh VOV1, Truyền hình VOV, VTC/Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Hà Giang và các đài truyền hình địa phương tạo được sự lan tỏa lớn trong toàn quân và toàn quốc.

3. Tổ chức bình chọn, tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020 và Gặp mặt cán bộ, đoàn viên, hội viên điển hình tiến tiến dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X 

 

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Thủ trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa và qua cho các đại biểu

 

Năm 2020, cấp trên trực tiếp cơ sở có 1983 đồng chí; cấp trực thuộc QUTW, BQP có 315 đồng chí được tuyên dương. Cấp toàn quân có 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 15 Gương mặt trẻ triển vọng được bình chọn, tuyên dương; trong đó, đồng chí Thiếu tá Trần Văn Phương (Quân chủng Hải quân) được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; đồng chí Lê Quang Hiếu (Tập đoàn CNVTQĐ) và đồng chí Thượng úy Nguyễn sỹ Dũng được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Đồng thời, tổ chức tốt buổi Gặp mặt cán bộ, đoàn viên, hội viên điển hình tiến tiến dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, được Thủ trưởng BQP, TCCT, Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.

4. Phong trào Sáng tạo trẻ và “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” được quan tâm, triển khai sâu rộng, hiệu quả tốt

Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đã có 13.806 ý tưởng được đề xuất. Có 535 công trình thuộc 39 đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng tham gia Giải thưởng. So với năm 2019, tăng 34 công trình và 01 đơn vị tham gia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Chứng nhận 280 công trình đạt giải (18 Giải Nhất, 50 Giải Nhì; 87 Giải Ba; 125 Giải Khuyến khích). Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 45 đồng chí có công trình đạt giải Nhất. Ban Thanh niên Quân đội và Cục Khoa học Quân sự/BQP được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”.

5. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)

Toàn quân đã tổ chức hơn 4.000 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, gặp mặt nhân chứng lịch sử, hành quân về các khu căn cứ cách mạng, căn cứ kháng chiến, di tích lịch sử với chủ đề “Theo dấu chân những người anh hùng”, “Tri ân những người con trung hiếu” và Chương trình “Nhắn tin tri ân Liệt sỹ”; củng cố, tu sửa, vệ sinh, nâng cấp và phối hợp với địa phương đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại tất cả các Nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn đơn vị Quân đội đóng quân và làm nhiệm vụ vào tối ngày 26/7; thăm và tặng hàng chục nghìn suất quà, học bổng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm nghìn người thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi; trao tặng 70 “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 80 triệu đồng/1 ngôi), tổng trị giá các hoạt động mỗi năm là hơn 20 tỷ đồng. Cấp toàn quân Ban Thanh niên Quân đội chủ trì phối hợp Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ thắp nến, thả hoa đăng và Chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng, liệt sỹ với chủ đề: “Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông”, được ghi hình, phát sóng trên kênh QPVN, VOVTV, Đài PTTH Quảng Trị và nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Quân đội, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và toàn quốc.

6. Tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng, chống, ngăn chặn đẩy lùi đại dịch Covid 19

Tặng quà tại Trung đoàn 58, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1

 

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đã phát động phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay đánh bay đại dịch Covid 19”; các tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn quân có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay trong phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19: Có 26.566 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ cách ly công dân tại 172 điểm trên toàn quốc cho hơn 138.000 công dân; tham gia nghiên cứu, sản xuất Sinh phẩm (bộ kít) real-time RT-PCR phát hiện virus Corona; làm mới 1356 pano, phát 36.300 tờ rơi về phòng chống dịch; phát 3000.000 khẩu trang miễn phí; tặng 60.000 chai dung dịch sát khuẩn, 50.000 bộ quần áo bảo hộ, 400.000 chiếc khẩu trang y tế, 120 tấn gạo và các nhu yếu phẩm… tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; nhắn 122.681 tin nhắn ủng hộ về tổng đài 1407; đăng 1389 tin tốt, chia sẻ hơn 215.000 lượt tin, bài phản ánh thông tin tích cực về tình hình dịch trên mạng xã hội. … Những việc làm trên đã góp phần giáo dục tuổi trẻ toàn quân nét đẹp truyền thống của truyền dân tộc; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất, tinh thần và quyết tâm cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19; qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân; tạo không khí yên tâm, phấn khởi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn quân đã khen thưởng 6.425 tập thể, cá nhân (2.143 tập thể, 4.282 cá nhân), Trung ương Đoàn đã tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống COVID-19.

7. Tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Trước diễn biến phức tạp và sự tàn phá khốc liệt quả thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, hạn hán, xâm nhập mặn, năm qua, đã có hơn 600.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện, không quản gian nguy, vất vả tham gia có hiệu quả hoạt động giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, mà nòng cốt là tuổi trẻ các đơn vị: Quân khu 4, 2, 5, 9; Bộ đội Biên phòng, Hải quân; với hàng trăm nghìn lượt ngày công, 20.000 phương tiện ôtô, tàu xuồng, xe thiết giáp; tặng 30 “Ngôi nhà 100 đồng” (80 triệu đồng/1 ngôi), 200 tấn gạo, hàng nghìn bánh chưng, 500.000 thùng mỳ tôm, nước uống, 40 con bò giống, 100.000 con gà, 17 tấn thức ăn gia súc, 500 bồn nhựa, máy lọc nước, hàng nghìn khối nước ngọt và nhiều đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng; thu hoạch hàng nghìn ha hoa màu, chữa cháy hàng chục ha rừng... trong đó, có 21 đồng chí cán bộ, đoàn viên đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn (13 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm).

8. Sơ kết, tuyên dương mô hình, điển hình trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho Thanh niên Quân đội, giai đoạn 2018 - 2020

 

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung tướng Ngô Minh Tiến, trao tặng

 

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả nổi bật trong 3 năm (2018 - 2020) triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh niên Quân đội, giai đoạn 2010 - 2015 đến năm 2020 trong toàn quân; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật cho tuổi trẻ toàn quân 3 năm qua; qua đó cổ vũ, động viên các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN trong toàn quân tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tại Hội nghị sơ kết, đã có 76 tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu được tuyên dương; biên tập kỷ yếu mô hình tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, giới thiệu gần 200 mô hình sáng tạo trong toàn quân.

9. Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ IX (2017 - 2022)

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn quân lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công tác thanh niên Quân đội trong nửa đầu nhiệm kỳ đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu; nhiều nội dung vượt chỉ tiêu hằng năm đề ra với những kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ đảng viên về thanh niên và công tác thanh niên ngày càng được nâng lên. Thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có ý chí chiến đấu cao; thành thạo kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ; đạo đức trong sáng, mẫu mực về kỷ luật, tác phong chính quy. Phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Nội dung, hình thức hoạt động của Đoàn phong phú, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, phù hợp với tâm lý thanh niên; vận hành đồng bộ cơ chế tiến hành công tác thanh niên trong Quân đội, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thanh niên. Hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức đoàn địa phương và công tác quốc tế thanh niên được tăng cường mở rộng.

10. Các hoạt động an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

 

Tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 3 giúp người dân khơi thông kênh mương nội đồng tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

 

Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương và các đơn vị kết nghĩa tổ chức tốt phong trào “Thanh niên Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nhiệp Quân đội hội nhập và phát triển”, đã thực hiện tốt hơn 6.000 “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, làm mới 06 cầu dân sinh, 58 km đường bê tông nông thôn, 41 sân chơi thiếu nhi, tu sửa 171  nhà văn hóa. Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 35.000  đối tượng chính sách trị giá hơn 5  tỷ đồng; tham gia hiến máu tình nguyện được 5.500  đơn vị máu; tặng 8365 suất quà cho đối tượng chính sách. Đồng loạt ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển năm 2020” trên 28 tỉnh, thành phố có biển trên cả nước, thu hút trên 269.000 lượt cán bộ, ĐVTN trong và ngoài quân đội tham gia, đã thu gom trên 200 tấn rác thải, làm sạch hơn 128km bờ, bãi biển. Tổ chức ngày hội Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc tại Quảng Ninh, Nghệ An, đã tặng 1000 lá cờ Tổ quốc, 50 phao cứu hộ, 100 chiếc áo phao, 50 xe đạp, 50 suất học bổng, tặng 250 suất quà (1 suất/triệu), 300 cặp sách, 100 đầu sách, 4 ti vi, 1 bộ máy vi tính, 1 bộ tăng âm, 3000 tờ rơi… trị giá gần 900 triệu đồng. Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” đã thu hút hơn 2000 cháu học sinh tham gia, đã trao tặng 45 xe đạp, 150 suất học bổng cho các học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi với tổng giá trị trên 150 triệu đồng.
 

 

 

Hữu Thọ