Tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường

Để phân loại rác tại nguồn sớm trở thành lối sống xanh, bền vững

14:31 - 23/12/2022      3542
Mô hình phân loại rác ở khu vực nông thôn đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên để phân loại rác tại nguồn sớm trở thành lối sống xanh, bền vững đòi hỏi sự triển khai quyết liệt, đồng bộ, trong đó việc thay đổi tư duy và nhận thức là điều kiện tiên quyết.

Mới nhất

Nói không với rác thải nhựa

Tại nhiều diễn đàn quốc tế, Việt Nam đã đề xuất các sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để giải quyết rác thải nhựa.

Mô hình “Ngôi nhà phân loại rác thải, tặng quà cho học sinh nghèo góp phần bảo vệ môi trường”

ĐTN: Mô hình “Ngôi nhà phân loại rác thải tặng quà cho học sinh góp phần bảo vệ môi trường” của thầy Nguyễn Văn Nhớ - Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình A góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước.

B.R Vũng Tàu: Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ, đoàn viên hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải nhựa”

ĐTN: Hội LHPN xã Lộc An (Đất Đỏ) đã phối hợp Đoàn thanh niên xã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ, đoàn viên hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải nhựa”.

Tuyên Quang: Hiệu quả từ mô hình Thu gom, phân loại xử lý rác thải tại xã Thiện Kế - Sơn Dương

ĐTN: Sáng kiến thành lập mô hình “Thu gom, phân loại xử lý rác thải” gây quỹ sinh hoạt của Chi đoàn thôn Nhật Tân, xã Thiện Kế (Sơn Dương) đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Hiệu quả từ việc đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

ĐTN: Trong thời gian qua, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Hảo (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phân loại rác thải tại hộ gia đình, được nhân dân trong xã hưởng ứng.