Cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025

19:17 05/12/2024     17771

Nhịp sống trẻ   Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 để bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức, một trong những nội dung được các đại biểu trẻ em tham gia góp ý sôi nổi nhất là vấn đề phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường. Các ý kiến đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp của các cơ quan chức năng để cấm bán thuốc lá điện tử và chất kích thích cho trẻ vị thành niên.


Tại phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em", trả lời câu hỏi của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, 306/306 đại biểu trẻ em đã giơ tay biểu quyết thống nhất cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Ảnh: Chiến dịch Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử

Bày tỏ sự thống nhất cao về quyết định Cấm thuốc lá điện tử của Quốc hội, sinh viên Nguyễn Văn Mạnh (Sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết: “Em rất đồng tình về việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường thực sự là mối nguy hiểm rất lớn đến sức khỏe, không những tốn kém tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng, những người xung quanh mà còn có nguy cơ gây cháy nổ từ các thiết bị thuốc lá điện tử”.


“Con trai tôi chuẩn bị bước vào ngưỡng của cấp 3, bên cạnh vấn đề bạo lực học đường, thứ tôi lo sợ hơn là bạn bè rủ rê, lôi kéo nhau hút thuốc, dùng thuốc lá điện tử. Khi được biết thông tin Cấm thuốc lá điện tử từ năm 2025, tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tôi ủng hộ tuyệt đối quyết định này” – Chia sẻ từ Chị H.T.Y, phụ huynh trường THCS Tân Mai, Hà Nội. 


Với chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, trong những năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và ý thức tự giác của mỗi người trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. 
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước những nguy cơ từ thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới.

Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tác hại nguy hiểm của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Mỗi đoàn viên, thanh niên cùng chung tay thực hiện để xây dựng một môi trường sống an toàn, không khói thuốc. 

 

Quỳnh Mai