Vĩnh Phúc: Thanh niên chậm tiến nỗ lực hòa nhập cộng đồng

10:45 02/02/2015     995

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong thời gian qua, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn – Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên sau cải tạo tái hòa nhập cộng đồng đạt kết quả cao.
Xác định công tác tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên bằng nhiều hình thức như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, các hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, kiến thức phòng chống HIV/ AIDS với 725 buổi cho 47.016 lượt đoàn viên thanh niên.

Sau 5 năm triển khai, được sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức Đoàn – Hội và gia đình, cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, đến nay 137 thanh niên tái hòa nhập trong toàn tỉnh dần hòa nhập được với cộng đồng. Đã có 15 thanh niên được quan tâm, giới thiệu việc làm, hiện đi làm công nhân ở các công ty doanh nghiệp, 03 anh chị đi học Đại học, cao đẳng, 09 anh chị được hỗ trợ vốn, cây, con giống phát triển kinh tế tại gia đình.
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà cho các Đoàn viên thanh niên có thành tích tốt trong vương lên tái hòa nhập cộng đồng
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà cho các Đoàn viên thanh niên có thành tích tốt trong vương lên tái hòa nhập cộng đồng

Điển hình như anh Phùng Văn Hòa –  xã Thanh Trù – Thành phố Vĩnh Yên đã từng phạm tội trộm cắp tài sản, đi cải tạo 15 tháng. Anh Hòa chia sẻ, do sự nông nổi và ham chơi anh đã vi phạm pháp luật, sau quá trình cải tạo và trở về địa phương anh có những mặc cảm với xã hội. Nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, bạn bè và tổ chức Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, đã giúp anh tái hòa nhập với cộng đồng, quên đi những mặc cảm và mạnh dạn làm kinh tế. Hiện tại anh đã có một xưởng cơ khí tại nhà với sự giúp đỡ vốn của Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, các tổ chức trong khu dân cư và xã Thanh Trù tạo công ăn việc làm cho từ 1 đến 2 lao động với thu nhập bình quân 2.500.000 đồng trên tháng. Hỏi về mong muốn trong thời gian tới, anh chia sẻ: “Anh mong tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm tới những người đã từng mắc những sai lầm, quay trở lại với cộng đồng để có một cuộc sống có ích hơn và làm đẹp cho xã hội”.

137 thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, mỗi người là một số phận khác nhau. Gặp lại anh Sái Văn Hùng – xã Đạo Tú – huyện Tam Dương vi phạm luật An toàn giao thông gây tai nạn chết người, đã đi cải tạo giam giữ. Hiện anh đã được tự do và đi làm xây dựng với thu nhập hàng tháng 4.000.000 đồng. Anh Hùng chia sẻ, cuộc sống không ai biết được tương lai, bản thân anh sinh gia trong một gia đình không có tình yêu của Bố, được mẹ cho đi học nhưng chỉ một sai lầm đã khiến anh phải ân hận suốt đời. Anh kể: “Vào một ngày thời tiết xấu, mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Khi đã uống rượu, anh đã không làm chủ được tốc độ và điều không muốn xảy ra, anh đã đâm vào xe hai mẹ con đi ngược chiều đang đi mời đám cưới, làm một người chết tại chỗ”. Giờ mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, anh Hùng vô cùng hối hận: “Chỉ vì không tuân thủ luật an toàn giao thông, mà anh đã làm một người ra đi mãi không trở về với gia đình, đó là sự mất mát không hề nhỏ trong một gia đình”. Chia sẻ với các bạn đoàn viên thanh niên tại Lễ tuyên dương, Anh khuyên các ĐVTN không nên lái xe khi đã uống rượu bia và khi đi cần tập chung, chú ý quan sát tránh gây tai nạn cho người khác. Anh mong ước, trong thời gian tới anh sẽ làm một công dân tích cực, được mọi người yêu mến, được xã hội đón nhận…

 Không giống như anh Hùng, em Ngô Văn Truyền – xã Phú Thịnh – huyện Vĩnh Tường do ham chơi mà từ một học sinh lớp 7 mới chỉ đang tuổi ăn, tuổi học đã xa đà vào chơi game. Truyền thường xuyên trốn học, bỏ đi chơi cùng nhóm bạn xấu, la cà quán Bi a, điện tử… đã khiến lực học của em kém dần và bạn bè xa lánh. Được sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức Đoàn, gia đình và lãnh đạo địa phương đưa ra một kế hoạch cụ thể để Giáo dục, cảm hóa, bên cạnh đó Trụ trì chùa Biện Sơn, đại sư Thích Minh Pháp đã khiến em ý thức được hành động của bản thân, giúp em sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Nay em đã là con ngoan trò giỏi, đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, cháu ngoan Bác Hồ…

Không chỉ có bạn Phùng Văn Hòa, bạn Sái Văn Hung hay em Ngô Văn Truyền mà còn nhiều tấm gương thanh niên đã phạm tội đã nỗ lực vươn lên  hòa nhập cộng đồng. Có thể nói, trong thời gian qua công tác tuyên truyền, giáo dục của Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần cảm hóa thanh niên sau phạm tội, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó đấu tranh, phong ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong địa bàn khu dân cư, trường học, nhà máy, xí nghiệp…