Tuổi trẻ Thủ đô đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ

17:33 25/07/2017     1451

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 25/7, trong khuôn khổ các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ” (27/7/1947 - 27/7/2017).
Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Quang Huy – Bí thư BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; các ban, ngành thành phố; các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn Thủ đô.

Chương trình “Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ” (27/7/1947 - 27/7/2017) nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng dân tộc đến đoàn viên, thanh niên và thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của tuổi trẻ Thủ đô đối với các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng. 

Các đại biểu giao lưu tại chương trình
Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình


Tại chương trình, các đại biểu được giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử Trung tướng - Anh hùng LLVT Khuất Duy Tiến, Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320, Tư lệnh Quân đoàn 3, Cục trưởng Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu), Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân I; Nhạc sỹ Trương Quý Hải và sinh viên Trịnh Hồng Linh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Những câu chuyện, sự chia sẻ của các nhân chứng lịch sử đã giúp thế tuổi trẻ Thủ đô hiểu thêm về cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, những hy sinh thầm lặng để thế hệ trẻ hôm nay thêm yêu và biết ơn những thế hệ đi trước cũng như trân trọng lịch sử hào hùng của dân tộc.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 gương học sinh tiêu biểu là con của anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh và tặng 60 suất quà cho cho con anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá quà tặng trên 60 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao tuyên dương tuyên dương 10 gương sáng là con anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh
Đồng chí Bùi Quang Huy (thứ ba, trái sang) - Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao thưởng cho 10 gương sáng là con anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh của Thủ đô

Thiết thực Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ” (27/7/1947 - 27/7/2017), trước đó, Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động quy mô, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, cụ thể: Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình người có công và các gia đình chính sách tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và 7 xã vùng dân tộc miền núi của huyện Ba Vì; tổ chức 
thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách, người có công; tổ chức các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí, thắp nến tri ân, vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang làm sạch, đẹp các công trình tưởng niệm ghi công anh hùng liệt sỹ trên địa bàn; thăm quan, về nguồn, giao lưu với nhân chứng lịch sử...; 

Đã tổ chức Hành trình tri ân của Tuổi trẻ Thủ đô tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên (Hà Giang), huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) và hành trình tại 04 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Tại đây, tuổi trẻ Thủ đô đã dâng hương tưởng niệm, thăm các khu di tích cách mạng và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa với mong muốn san sẻ những khó khăn và tri ân tới những gia đình thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình của Tổ quốc.

Các hoạt động tri ân của Tuổi trẻ Thủ đô đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn” đã góp phần giáo dục về truyền thống  tốt đẹp của dân tộc và giá trị của nền độc lập tự do hôm nay
cho thế hệ trẻ, từ đó tăng thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước./.