Ninh Bình: Tổ chức thắp nến tri ân và cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

06:52 28/07/2017     611

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), tối 26/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ thắp nến tri ân và cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tỉnh.
Sau nghi thức  thỉnh chuông, mặc niệm, cầu siêu của Ban Trị sự Hội phật giáo tỉnh, các đồng chí đại biểu và đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, nghi thức thắp nến và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu. Các anh đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình trong công cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc để đất nước được độc lập, tự do, non sông quy về một mối. 

Đồng chí Đinh Thị Phượng, TUV, UV BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tỉnh
Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tỉnh

Trước anh linh của các Anh hùng liệt sỹ, thế hệ trẻ tỉnh nhà nguyện chung sức, chung lòng tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang tiếp bước các anh, các chị; nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn; không ngừng học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến hết sức mình, góp phần xây dựng quê hướng ngày càng giàu mạnh, văn minh như ước nguyện của các anh, các chị một thời cầm súng. Tuổi trẻ Ninh Bình nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

Thông qua Chương trình nhằm tri ân, tưởng nhớ, tôn vinh và cầu siêu vong linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước sớm siêu thoát, phù độ cho quốc thái dân an; đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc và lòng biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; phát huy tinh thần không ngừng học tập, ra sức rèn đức, luyện tài, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vì quê hương Ninh Bình giàu đẹp và văn minh.