Ninh Bình: Sôi nổi các hoạt động tại Hội trại “Tự hào tuổi trẻ Cố đô”

13:42 27/04/2015     1283

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và Lễ hội Cố đô Hoa Lư năm 2015, ngày 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Hội trại “Tự hào tuổi trẻ Cố đô”, tại sân Lễ hội Trường Yên (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).

Các đội tham gia hội thi nấu cơmCác đội tham gia hội thi nấu cơm
Các đội tham gia hội thi nấu cơmCác đội tham gia hội thi nấu cơm

Hội trại “Tự hào tuổi trẻ Cố đô” năm 2015 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức trong thời gian diễn ra Lễ hội “Cố đô Hoa Lư” với quy mô gồm 18 trại, trong đó mỗi đơn vị huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc 01 trại. Sau phần khai mạc Hội trại, các đơn vị đã tiến hành dựng trại. Mỗi trại thể hiện một ý tưởng sáng tạo riêng biệt, vừa độc đáo, khéo léo, lạ mắt nhưng rất trang trọng và thống nhất hướng về chủ đề: “Tự hào tuổi trẻ Cố đô”.

Chương trình Hội trại kéo dài đến hết ngày 28/3/2015 với nhiều hoạt động thiết thực, lành mạnh, ý nghĩa tạo một sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi và du khách thập phương như tổ chức biểu diễn văn nghệ, thi trại đẹp, tổ chức các trò chơi: thi nấu cơm niêu hành quân, thi cắm hoa nghệ thuật, thi đi guốc 6 chân, thi kéo co, đêm giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại,…

Nằm trong chuỗi các hoạt động của hội trại, sáng ngày 26/3, tại sân lễ hội Trường Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Thông tin truyền thông triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội thi nấu cơm, tham gia hội thi có 17 đội đến từ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, mỗi đội cử 04 thành viên (02 thành viên gánh niêu cơn, 01 thành viên đốt rơm, 01 thành viên nấu cơm) với thời gian cho phép là 25 phút.

Trong ngày 37/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tổ chức các trò chơi dân gian như: thi cắm hoa nghệ thuật, thi đi guốc 6 chân, thi kéo co và chương trình giao lưu lửa trại,…

Các hoạt động của hội trại có ý nghĩa quan trọng, góp phần ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, qua đó nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương và con người Ninh Bình.