Kỷ niệm 50 năm Phong trào "Năm xung phong" (1965 – 2015)

16:52 25/03/2015     7432

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 25/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong”.

a
Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Phong trào "Năm xung phong" của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

Đến dự có các đổng chí: Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nguyên Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Lê Quang Thành - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam; Phan Minh Tánh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam; Vũ Mão - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Cùng dự còn có của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, cựu TNXP, các và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

f
Từ trái sang là đ/c Hà Thị Khiết; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và ông Lê Quang Thành (nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Việt Nam). Nguồn ảnh TPO

Qua những ca khúc sôi sục khí thế của thanh niên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chương trình đã tái hiện lại phong trào “Năm xung phong” với lời hiệu triệu động viên 3 triệu thanh niên miền Nam chiến thắng mọi khó khăn, gian khổ, đánh bại mọi âm mưu của Mỹ và tay sai, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức chương trình đã đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm “Năm xung phong”.

Cách đây vừa tròn 50 năm, trước những thay đổi của cục diện chiến trường miền Nam, sự thất bại nặng nề của Mỹ - Ngụy trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ đã mở rộng chiến tranh với quy mô lớn, tiến hành “Chiến tranh cục bộ” đồng thời leo thang đánh phá miền Bắc. Trước tình hình đó, Đảng ta nhận định nhiệm vụ của đoàn và phong trào thanh niên ở miền Nam cần có sự điều chỉnh trong giai đoạn cách mạng mới. 

Tại Đại hội Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam lần thứ nhất, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã thay mặt Đảng phát biểu và giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên phát động phong trào "Năm xung phong" tới từng đối tượng thanh niên với các nội dung cụ thể như: Đối với thanh niên trong bộ đội, trong quân giải phóng, trong các lực lượng vũ trang phải xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch; Đối với thanh niên ngoài lực lượng vũ trang phải xung phong tòng quân và tham gia du kích chiến tranh; Đối với cả nam lẫn nữ thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên cần xung phong đi dân công và thanh niên xung phong phục vụ tiền tuyến; Xung phong đấu tranh chính trị và chống bắt lính; Xung phong sản xuất nông nghiệp trong nông hội; đồng chí nhấn mạnh: “Trong 5 xung phong trên, ít nhất phải có một xung phong xuất sắc, không thì không xứng đáng là thanh niên nữa; đoàn viên phải xung phong trước mới động viên được người khác; đoàn viên phải tập hợp thanh niên rộng rãi…”. 

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Chí Thanh được coi như một lời hiệu triệu, một chỉ thị đặc biệt của Đảng động viên, thúc giục cán bộ đoàn viên và thanh niên miền Nam xốc tới, xông lên vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai, quyết tâm thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phất cao ngọn cờ “Năm xung phong”, lớp lớp thanh niên đã tòng quân, đi dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, tham gia chiến tranh du kích, thi đua đánh Mỹ, diệt ngụy, đấu tranh công khai, thi đua sản xuất… Từ trận Vạn Tường đến những lá cờ đầu diệt Mỹ như “Củ Chi đất thép thành đồng”, “Quảng Nam trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ”, “Long An toàn dân đánh giặc”… có sức cổ vũ tuổi trẻ trên các chiến trường vươn lên lập công, khẳng định ý chí và niềm tin có thể đánh và nhất định đánh thắng giặc Mỹ. Từ phong trào thi đua giành danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ quyết thắng”, “Dũng sĩ diệt xe cơ giới, hạ máy bay”… đã xuất hiện những “tập thể thanh niên chiến đấu”, “Đội thanh niên quyết tử”, “Đội thanh niên quyết thắng”, “Đội thiếu niên quyết tử Nguyễn Văn Trỗi”… Trong gian khổ ác liệt đã bừng nở những tấm gương tiêu biểu “tuổi thiếu niên, chí anh hùng”.

Có thể nói, cùng với “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc, phong trào “Năm xung phong” đã trở thành một trong những phong trào hành động cách mạng lớn nhất của tuổi trẻ miền Nam và tuổi trẻ cả nước trong thế kỷ XX. Phong trào đã tạo nên một đội quân tình nguyện khổng lồ trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thu non sông về một mối và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Trong bài diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã nhấn mạnh: “Tuổi trẻ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của các cô chú, các anh, các chị - lớp thanh niên của phong trào “Năm xung phong”, đã tô thắm lá cờ đỏ vinh quang của Tổ quốc, viết nên bản anh hùng ca bất diệt của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Nguồn ảnh TPO
s
Đ/c Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho  Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam.

Tự hào truyền thống ngọn lửa “Năm xung phong”, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với một số nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, đặc biệt là giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc, nhân dân, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đổi mới phương thức vận động thanh niên; lấy chăm lo, đồng hành với thanh niên là cơ sở để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên. Kế thừa bài học sâu sắc về vận động thanh niên và củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; phải thực sự coi trọng chất lượng đoàn viên; chú trọng xây dựng những hạt nhân tiêu biểu trong tổ chức của Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, có kỹ năng công tác, tiêu biểu về đạo đức, lối sống và tác phong công tác, coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ đoàn.

Tại lễ kỷ niệm, Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là phong trào “Năm xung phong”. Đây là phần thưởng cao quý góp phần cổ vũ động viên, khích lệ tinh thần đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tốt sứ mệnh, vai trò tuổi trẻ trong thời đại mới.

f
Đ/c Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. (Nguồn TPO)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Hà Thị Khiết đã bày tỏ niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ, bằng chính sức trẻ, lòng nhiệt huyết, xung kích tình nguyện, tuổi trẻ cả nước sẽ viết tiếp bản hùng ca của các thế hệ thanh niên Việt Nam được trui rèn qua các phong trào hành động cách mạng, mà nôi bật nhất là Phong trào Năm xung phong.

Đồng chí Hà Thị Khiết cho rằng, phong trào thanh niên tình nguyện hôm nay hay phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp và nhiều phong trào hành động khác của Đoàn vẫn thể hiện rất rõ tinh thần xung phong, sự sáng tạo và chính là tiếp nối thành quả của “5 xung phong” 50 năm trước.

Đồng thời đề nghị Đoàn thanh niên lưu ý khởi nguồn sáng tạo để thanh niên hòa mình vào các phong trào, phải tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành để xứng đáng với trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt trên vai thanh niên.