Kon Tum, Thanh Hóa: Hành trình trải nghiệm cuộc sống năm 2013

14:25 05/06/2013     1905

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 4/6/2013, tại Trung tâm Văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Hành trình trải nghiệm cuộc sống” năm 2013.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Lâm Duy Nhẫn- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum; đại tá Dương Hữu Quyên- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Huy- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn- Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum.
Chiến sỹ nhí tại lễ xuất quân
Chiến sỹ nhí tại lễ xuất quân

Đây là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các hoạt động hè năm 2013,  Chương trình “Hành trình trải nghiệm cuộc sống” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trong 10 ngày (từ ngày 04/6 - 13/6/2013)  tại Trung đoàn 990 - huyện Đăk Tô với sự tham gia của 97 chiến sỹ là học sinh (độ tuổi từ 12- 18 tuổi) đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.
Tham gia hành trình, các chiến sỹ được trải nghiệm quân ngũ với nhiều nội dung bổ ích, thiết thực như: Giáo dục về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; Trang bị những kiến thức, kỹ thuật huấn luyện quân sự như: kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, điều lệnh, thể lực…; Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội; các hoạt động sinh hoạt nhóm, kỹ năng lập kế hoạch cá nhân; ý thức sinh hoạt độc lập, công tác xã hội, hoạt động tình nguyện…
Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức chương trình khẳng định: “Đây là mô hình mang tính giáo dục toàn diện giúp các em ý thức tự lập, có trách nhiệm với bản thân, gia đình; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi trong dịp hè, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhà trường, gia đình và xã hội”. 
Thay mặt 97 chiến sỹ tham gia hành trình, em Trần Đình Trọng (học sinh lớp 11A3- trường THPT Kon Tum) đã phát biểu hạ quyết tâm: “đoàn kết, chia sẻ, học tập, rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm nội quy của Ban tổ chức đề ra; quyết tâm học tập, rèn luyện, xứng đáng là những chiến sỹ của chương trình “Hành trình trải nghiệm cuộc sống”.  

Chương trình “Hành trình trải nghiệm cuộc sống” năm 2013 được tổ chức đến ngày 13/6/2013 và kết thúc với lễ tổng kết, hội quân diễn ra tại Trung tâm Văn hóa thể thao thao TTN tỉnh./.

Thanh Hóa: Lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội & Trải nghiệm cuộc sống”  năm 2013Ngày 5/6/2013, tại khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội & Trải nghiệm cuộc sống” lần thứ nhất năm 2013. 

Tham gia học kỳ trong quân đội năm nay có 83 chiến sĩ nhí từ 11 đến 17 tuổi, là học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Các học viên sẽ trải qua 5 ngày huấn luyện trong quân đội và 3 ngày trải nghiệm cuộc sống. Các em được giới thiệu hoạt động của đơn vị quân đội theo 11 chế độ trong ngày, huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không; học võ thuật tay không; tháo lắp súng; hành quân đi rừng; học năm kỹ thuật băng bó vết thương; chơi Teambuilding, học các bài học dân vũ,  xem phim tư liệu về quân đội nhân dân Việt Nam, về anh bộ đội cụ Hồ;.…
D

Bên cạnh đó các em sẽ được trải nghiệm cuộc sống thông qua các hoạt động văn hóa xã hội bổ ích như thăm Suối cá Cẩm Lương – Cẩm Thủy; thăm khu di tích lịch sử Lam Kinh; thăm, giao lưu, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng trẻ SOS; học tăng gia sản xuất; tham quan các mô hình canh tác nông nghiệp tại xã Quảng Thành – TP Thanh Hóa …
Chương trình Học kỳ quân đội & Trải nghiệm cuộc sống năm 2013 được thực hiện với mục đích tạo sân chơi bổ ích, khoa học cho các em học sinh ở lứa tuổi Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trong dịp hè, thông qua đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống của dân tộc của quân đội, trang bị một số kiến thức  cơ bản về kỹ năng sống, kiến thức xã hội đồng thời rèn luyện cho các em tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, sống có trách nhiệm với cá nhân, gia đình và cộng đồng.