Phú Yên: Dâng hương, thắp nến tri ân gần 6.200 phần mộ liệt sĩ

20:30 27/07/2024     54

Công tác giáo dục   ĐTN: Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở LĐTB&XH, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh long trọng tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

 

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm.


Tham dự lễ có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy và tương đương; lãnh đạo các sở, ngành, các hội, đoàn thể tỉnh, các đơn vị tài trợ và gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên, chiến sĩ, thân nhân các gia đình liệt sĩ.

 

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, đoàn viên, thanh niên, hội viên và bà con Nhân dân đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã anh dũng hi sinh qua những cuộc kháng chiến cứu nước, trong công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng thời bày tỏ tình cảm, sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và tuổi trẻ tỉnh Phú Yên đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, đoàn viên, thanh niên dâng hương, hoa và thắp nến tại các mộ liệt sĩ.

 

Tại chương trình, các đại biểu đã  thành kính dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm trung tâm, thắp sáng nến, dâng hương, hoa trên gần 6.200 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu bày tỏ biết ơn vô hạn các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh và người có công cách mạng đã chiến đấu hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc của Nhân dân. Điểm qua những hoạt động Đền ơn đáp nghĩa mà Đảng, chính quyền các cấp và Nhân dân đã làm được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đề nghị các cấp, ngành, MTTQ, đoàn thể cần chủ động phối hợp với đoàn thanh niên để có những hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trước sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước, không ngừng rèn luyện, nâng cao lý luận chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nhân cách, lối sống; thi đua, tình nguyện trong nghiên cứu khoa học, đi đầu trong xã hội học tập, trong lao động sản xuất; tự lực, tự cường, tự thân lập nghiệp; xung kích, tình nguyện đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng và Nhân dân cần, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

 

Lãnh đạo tỉnh và Thường trực Tỉnh Đoàn, trao quà cho học sinh là con các gia đình chính sách, có công với cách mạng.

 

Từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Tỉnh Đoàn đã trao 64 suất quà cho các em học sinh là con các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và quà tặng (trong đó, Tỉnh Đoàn vận động Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Phú Yên hỗ trợ 40 suất, Viễn Thông Phú Yên 04 suất; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ 10 suất, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 04 suất; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 04 suất; Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 02 suất).

Tối cùng ngày, các huyện, thị, thành phố đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, đài chiến công ở địa phương.

Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ là hoạt động ý nghĩa không chỉ nối tiếp truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”của dân tộc, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước.

 

Bảo Kính