Đăk Lắk: Hơn 1.500 trẻ em tham gia “Ngày hội thiếu nhi” và khai mạc hoạt động hè năm 2013

15:32 03/06/2013     1852

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày (1/6) Hội đồng Đội phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh đã tổ chức “Ngày hội Thiếu nhi Đắk Lắk” và khai mạc hoạt động hè 2013.
Các đồng chí Y Vinh Tơr – Bí thư Tỉnh Đoàn, Trần Hồng Tiến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Đặng Gia Duẩn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cùng đại diện Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đơn vị tài trợ và đông đảo phụ huynh, các em thiếu nhi đã về tham dự.
Khai mạc Ngày hội thiếu nhi
Khai mạc Ngày hội thiếu nhi

Ngày Hội thiếu nhi Đắk Lắk được tổ chức nhân hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ năm 2013, kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 với sự tham gia của 1.500 em thiếu nhi, đặc biệt trong đó có gần 400 em thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của các Trung tâm, nhà mở trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã tiến hành trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em thiếu nhi khuyết tật, các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tặng thưởng 49 suất quà (mỗi suất trị giá 150.000 đồng) cho những học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 364 suất quà cho thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi vượt khó; tổ chức hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi; gặp mặt tặng quà đội viên xuất sắc  đang tham gia các Câu lạc bộ, đội, nhóm; tặng hàng ngàn vé vui chơi miễn phí cho các em thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè…

Nhân dịp này, Hội đồng Đội, Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh còn tổ chức khai mạc các hoạt động hè cho thiếu nhi toàn tỉnh với nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích; tổ chức các lớp xóa mù chữ, ôn tập củng cố kiến thức văn hóa; vận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; vận động xây dựng Qũy học bổng dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; chăm sóc, phụng dượng mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại, hội thi, liên hoan cho thiếu nhi; hướng dẫn chăm sóc vệ sinh thân thể phòng tránh các dịch bệnh; rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống thương tích….
d
Bí thư Tỉnh Đoàn – Y Vinh Tơr trao học bổng cho học sinh khuyết tật và trẻ em nghèo vượt khó học giỏi

Ngày hội Thiếu nhi Đắk Lắk năm 2013 là một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa, nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng; trách nhiệm của toàn xã hội nói chung đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, trong đó đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó giúp các em vượt khó học giỏi phấn đấu, rèn luyện phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.