Cụm đồng bằng Sông Tiền hội thảo về phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên

12:59 17/04/2017     945

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 14/4, tại Tiền Giang, Cụm thi đua số 9 gồm các tỉnh Đồng bằng Sông Tiền: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng Công an và tổ chức Đoàn, đoàn viên trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên".
Tham dự có đồng chí Đại tá Lê Tấn Tảo - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an; đồng chí Đào Quang Dũng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, đồng chí Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; đại diện các Sở, ngành của tỉnh Tiền Giang và Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 9.

Tại hội thảo, đồng chí Thượng tá Lê Quốc Thắng - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an Tiền Giang đã báo cáo tổng quan về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch 03/TW giai đoạn 2016 - 2020; tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy trên địa bàn các tỉnh trong Cụm thi đua số 9.
Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo


Theo đó, Đoàn Thanh niên và lực lượng Công an các cấp trong Cụm đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có hiệu quả trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm ma túy nói chung, phòng, chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên nói riêng trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ, các buổi tọa đàm với các chủ đề liên quan đến công tác phòng, chống ma túy,tuyên truyền về tác hại của ma túy gây ra cho con người và xã hội; đặc biệt tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tiếp tục củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả, phối hợp làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục hàng trăm đối tượng tiến bộ không vi phạm pháp luật và không tái nghiện ma túy, từ đó họ tích cực tham gia lao động sản xuất là tấm gương sáng để các đối tượng noi theo và tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội...

Hội thảo còn được lắng nghe ý kiến tham luận đơn vị: Công an Tỉnh Long An, Tỉnh Đoàn Bến Tre, Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an Phường 5, Thị xã Gò Công, Phòng PC 47 Công an Tiền Giang, Đoàn thanh niên xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang…Các tham luận tập trung giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên” của 2 ngành. Bên cạnh đó, các đơn vị còn đề xuất những phương hướng, cách thức triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới trước tình trạng diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm về ma túy và tình hình sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công An đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên của Cụm Đồng bằng Sông Tiền. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian đến, cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; Tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Hàng năm tổ chức đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân ra diện rộng; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên dương các mô hình, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng chống ma túy đề xuất khen thưởng kịp thời nhằm động viên phong trào; Đẩy mạnh công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên tù, cai nghiện về tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ cho đối tượng vay vốn sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ sinh kế, học nghề, liên hệ xin việc làm để họ ổn định cuộc sống, chuyên tâm làm ăn, không tái phạm.